Bắt giữ hàng lậu lớn nhất từ trước tới nay

(PL)- Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, ngày 23-1 cho biết Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) vừa bắt giữ một xe chở hàng, thu một lô hàng ước tính khoảng ba tấn mỹ phẩm và bốn tấn hương liệu thực phẩm.

Toàn bộ lô hàng này không có xuất xứ cụ thể, vi phạm nhãn mác. Số mỹ phẩm, hương liệu không rõ nguồn gốc bị bắt giữ gồm kem bôi da, dầu gội đầu, dầu hấp tóc, kem tẩy da chết. Một số sản phẩm trên vỏ có chữ Trung Quốc hoặc tiếng Anh, ghi sản phẩm của Đức. Đặc biệt, có nhiều thùng lớn đựng hương liệu màu nâu vàng, có mùi thơm nhưng không có nhãn mác (ảnh).

Theo ông Nhiên, đây là một trong những vụ bắt giữ hàng lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện Bộ Công Thương, Bộ Công an đã đến nơi tập kết hàng bị bắt giữ để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Bà Tiến yêu cầu Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu các mặt hàng để kiểm nghiệm có hay không các chất độc hại gây ảnh hưởng sức khỏe con người. Ưu tiên kiểm nghiệm các mặt hàng này để có kết quả sớm nhằm cảnh báo người dân.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với chủ xe để xác minh chủ và nguồn gốc của lô hàng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.