Bắt giữ 90 kg ngà voi vận chuyển trái phép

(PL)- Chiều 22-6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) tiến hành bắt giữ hàng chục chiếc ngà voi và sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng ngà voi vận chuyển trái phép từ châu Phi về Việt Nam qua đường hàng không.

Lô hàng trên đã được vận chuyển trót lọt qua nhiều nước, trước khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Theo vận đơn, người gửi lô hàng là Công ty LJJ và người nhận là công ty TLO. Tên hàng hóa kê khai là thực phẩm nhưng khi hải quan kiểm tra thực tế thì phát hiện 39 chiếc ngà voi và hơn 100 sản phẩm vòng, chuỗi đeo tay, nhẫn… sản xuất từ ngà voi được cất giấu rất tinh vi. Tổng trọng lượng của lô hàng ngà voi này lên đến 90 kg. Ước tính trị giá của lô hàng ngà voi trái phép hơn 4 tỉ đồng.

39 chiếc ngà voi cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất từ ngà voi bị phát hiện, tạm giữ. (Ảnh do cơ quan hải quan cung cấp)

Theo cơ quan hải quan, ngà voi là bộ phận của loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm mà Công ước quốc tế Cites, Chính phủ cấm xuất nhập khẩu, mua bán. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng nói trên để tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 10-6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, bắt giữ một lô hàng chứa 110 kg ngà voi từ Nigeria qua Doha rồi về sân bay Tân Sơn Nhất.

Trên vận đơn người gửi là BJ và người nhận là SS. Theo khai báo hải quan, tên hàng hóa là đồ dùng cá nhân, tuy nhiên hải quan mở ra khám xét lô hàng thì là 77 chiếc ngà voi với trọng lượng 110 kg. Trị giá ước tính của lô hàng này khoảng 4,4 tỉ đồng.

H.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.