Bắt giữ 4.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc

(PLO)-Khoảng 4000 con chim bồ câu nghi nhập lậu từ Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Thông tin từ  thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận Đống Đa (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt giữ số lượng lớn chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc, đang trên đường vận chuyển từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội để tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải ở khu Vực Móng Cái (Quảng Ninh) có nhiều dấu hiệu khả nghi, các trinh sát đã theo dõi, bám theo chiếc xe này thì thấy tài xế cho xe chạy theo hướng về Hà Nội.

Số chim bồ câu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khi chiếc xe tải này dừng ở khu vực chợ Ngã Tư Sở, thuộc phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra chiếc xe và phát hiện trên xe chở số lượng lớn chim bồ câu.

Tại đây, tài xe kiêm chủ hàng tên Trần Quốc Tuấn (26 tuổi) trú tại xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, (Quảng Ninh) đã không xuất trình được được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy tờ kiểm dịch của số chim bồ câu trên xe.

Theo lực lượng chức năng, chiếc xe này vận chuyển gần 4.000 con chim bồ cầu, tương đương 1,2 tấn.

Trên các sọt nhựa vận chuyển số bồ câu này, có in hình và tem mác chữ Trung Quốc. Tài xế cho biết, số chim trên được gom tại khu vực biên giới Móng Cái, sau đó chở về Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số chim bồ câu này để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.