Bắt giam vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn tại TP.HCM

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng giám đốc công ty mỹ phẩm cùng 17 người liên quan vụ sản xuất dầu gió giả quy mô lớn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) cùng 17 người khác để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

vo-chong-giam-doc-cam-dau-duong-day-san-xuat-dau-gio-gia-quy-mo-lon-tai-tp-hcm-8.jpg
Vợ chồng Tâm và Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 21-6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Thanh Thúy (gọi tắt là Công ty Thanh Thúy) do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH Mỹ phẩm Mỹ Trinh (gọi tắt là Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện các quy trình sản xuất và cất giữ nhiều mặt hàng có bao bì in nhãn mác nước ngoài như dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Các mặt hàng này không thuộc danh mục sản phẩm đã đăng ký sản xuất, kinh doanh của hai công ty nêu trên.

vo-chong-giam-doc-cam-dau-duong-day-san-xuat-dau-gio-gia-quy-mo-lon-tai-tp-hcm.jpg
Công an bắt những người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, Tâm, Hồng và các nhân viên có liên quan quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi làm giả hàng hóa. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, PC03 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như thu thập dữ liệu điện tử, tài liệu liên quan, phân tích dấu vết, xác minh quy trình sản xuất để làm rõ hành vi vi phạm.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động sản xuất hàng giả.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Tâm phụ trách nghiên cứu thành phần, công thức các loại dầu gió đang có mặt trên thị trường. Hồng đảm nhận nhiệm vụ đặt mua nguyên liệu, bao bì không rõ nguồn gốc trôi nổi ngoài thị trường, giao lại cho Tâm pha chế. Sau đó, hai người này chỉ đạo các nhân viên thực hiện các công đoạn sản xuất như sang chiết hóa chất vào chai, lọ, dán nhãn mác, đóng hộp, dán màng co để hoàn thiện sản phẩm làm giả.

vo-chong-giam-doc-cam-dau-duong-day-san-xuat-dau-gio-gia-quy-mo-lon-tai-tp-hcm-9.jpg
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Địa điểm sản xuất chính được xác định tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm), với quy mô lớn và hoạt động trong thời gian dài.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tâm và Hồng đã tổ chức sản xuất bảy loại dầu gió con Ó mang nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” – sản phẩm nổi tiếng của Singapore – với tổng số lượng gần 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật khoảng hơn 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm các loại như dầu gió, kem dưỡng da... mang dấu hiệu bị làm giả, phục vụ công tác giám định, điều tra mở rộng vụ án.

vo-chong-giam-doc-cam-dau-duong-day-san-xuat-dau-gio-gia-quy-mo-lon-tai-tp-hcm-76.jpg
Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, hành vi của Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng với vai trò chủ mưu, cầm đầu, có tổ chức, đã đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối với 17 người khác có hành vi giúp sức cho hoạt động sản xuất hàng giả, cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra. Trong đó, có nhiều người là nhân viên được giao thực hiện trực tiếp các công đoạn pha chế, chiết rót, dán nhãn, đóng gói sản phẩm giả theo chỉ đạo của vợ chồng Tâm – Hồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan khác để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.