Bình Định:

Bắt giam hai chủ doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

(PLO)- Do kinh doanh thua lỗ, hai chủ doanh nghiệp này đều vay lãi suất cao, lấy của người này trả lãi cho người kia, vay nợ mới trả nợ cũ rồi không có khả năng trả nợ.

Chiều nay (15-10), ông Lê Văn Minh, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định của Công an tỉnh về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ung Thanh Đông, Giám đốc DNTN Thanh Đông (TP Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có vốn kinh doanh gỗ, vợ chồng Đông đã vay số tiền lớn từ các ngân hàng và vay nóng bên ngoài. Do kinh doanh thua lỗ lại phải trả nợ, từ tháng 7-2012 đến 7-2013, vợ chồng Đông đã vay tổng cộng hơn 50 tỉ đồng của tám người với lãi suất 3-9%/tháng. Lấy cớ kinh doanh gỗ, vợ chồng Đông liên tục vay của người này trả lãi cho người kia, vay nợ mới trả nợ cũ. Đến nay, vợ chồng Đông chỉ mới trả gần 4 tỉ đồng tiền lãi và gần 1 tỉ đồng tiền gốc trong khi tài sản doanh nghiệp này hầu như không còn gì.

* Cũng theo ông Lê Văn Minh, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định của Công an tỉnh này về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu, Giám đốc DNTN Thương mại Hữu Tình (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng do kinh doanh thua lỗ, từ năm 2009 vợ chồng Liễu đã nợ ngân hàng, nợ vay bên ngoài gần 4 tỉ đồng nhưng mất khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ vay và duy trì hoạt động kinh doanh, lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản, vợ chồng Liễu đã huy động vốn bằng cách vay lãi suất cao. Theo các đơn tố cáo, từ năm 2010 đến đầu năm 2013, vợ chồng Liễu đã vay của bảy người tổng cộng gần 54 tỉ đồng nhưng chỉ trả gần 2 tỉ đồng tiền gốc, gần 3 tỉ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, Liễu chỉ thừa nhận nợ gần 7 tỉ đồng, còn các giấy nhận nợ là Liễu viết để khỏi bị tố cáo trước pháp luật. Hiện nay, hầu hết tài sản của vợ chồng Liễu đều đã thế chấp ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.