Bắt giám đốc và 9 người mua bán tài khoản ngân hàng

(PLO)- Nhóm này đã mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng rồi bán cho các "ông chủ" nước ngoài sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Lê Thế Trung (37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và 9 người khác về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Lê Thế Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Lê Thế Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Từ tháng 8-2021, Công an huyện Nghĩa Đàn theo dõi, phát hiện Bùi Văn Nhật (27 tuổi, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Việc thu thập tài khoản ngân hàng của Nhật có nhiều biểu hiện nghi vấn phục vụ vào mục đích vi phạm pháp luật.

Công an huyện Nghĩa Đàn đã xin ý kiến trực tiếp Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA

Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này, ngoài Nhật còn có Lê Văn Hà (30 tuổi, trú huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) và Lê Trung Kiên (32 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Để điều hành đường dây của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu (địa chỉ tại huyện Tân Lập, Phú Thọ) để làm “bình phong” cho việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Trung tuyển dụng cấp dưới và liên tục tìm kiếm, liên hệ người dân tại nhiều tỉnh thành để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng.

Các “ông chủ” không rõ lai lịch tại nước ngoài thuê, mua lại tài khoản ngân hàng với mục đích phạm tội.

Điều đáng nói, sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.

Lê Thế Trung và cấp dưới bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Lê Thế Trung và cấp dưới bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Cùng với việc bắt giữ Trung và 9 nghi phạm, công an đã khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc thu giữ tang vật 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 xe ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm Trung khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan Công an xác định tính đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.