Bắt đối tượng hành hung bác sĩ

(PLO) Chiều 24-9, Công an phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1988, ở 28 ngõ chùa Liên, Cầu Dền, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuấn là nghi phạm trong vụ hành hung BS Phạm Thanh Tùng, khoa Ngoại, BV Thanh Nhàn (Hà Nội) vào ngày 20-9.

Bác sĩ Tùng đang được điều trị tại BV 

Theo lời kể của BS Tùng, khoảng 22 giờ ngày 20-9, bệnh nhân Nguyễn Gia Huy (bốn tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) được hai người nhà bế vào phòng cấp cứu ngoại trong tình trạng khóc, sưng nề vùng trán, người nhà kể cháu bé bị ngã. Ngay lập tức, BS Tùng đã tiến hành thăm khám cho cháu bé. Lúc thăm khám cháu bé tỉnh, đi lại bình thường, sưng nề vùng trán, không chảy máu, sờ không thấy lún sọ.

“Chúng tôi đã giải thích với gia đình bệnh nhân cần theo dõi cháu tại khoa cấp cứu và đã cho chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não theo nguyện vọng của gia đình” – BS Tùng kể lại.

Theo BS Tùng, đã liên hệ với phòng chụp của BV Ung bướu Hà Nội (vì máy chụp của BV bị hỏng) để chụp cho cháu bé, đồng thời cử một điều dưỡng hỗ trợ cháu bé đi chụp tại BV Ung bướu Hà Nội.
“Tuy nhiên, do cháu bé sợ hãi không chịu chụp phim nên tôi giải thích người nhà đưa cháu quay trở lại BV để theo dõi thêm. Nhưng người nhà đã bế cháu bé đi không quay trở lại phòng khám cấp cứu ngoại” – BS Tùng nói.

Sau đó, một thanh niên đã lao vào chửi và đấm nhiều lần liên tục vào mặt BS Tùng ngay trong phòng khám cấp cứu ngoại khi BS Tùng đang khám cho bệnh nhân cấp cứu.

Trả lời Pháp luật TP.HCM, BS Tùng khẳng định: “Tôi đã làm đúng tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc khi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân vào đã được khám cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn, nhanh chóng, khẩn trương”.

BS Phạm Quang Phúc, Phó trưởng khoa Ngoại sọ não- chấn thương chỉnh hình, BV Thanh Nhàn, cho biết BS Tùng bị gãy xương gò má bên trái, đã phẫu thuật nâng xương gò má. Tuy nhiên, còn biểu hiện đau đầu, quên, có khả năng bị chấn động não.

Theo BS Phúc, việc hành hung cán bộ y tế không chỉ làm cán bộ y tế hoang mang lo sợ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. “Chúng tôi mong muốn an ninh BV được tăng cường, để cán bộ yên tâm làm việc” – BS Phúc đề nghị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên, cho biết tình trạng người nhà hành hung BS là nỗi lo toàn ngành y tế, đe dọa đến sự an toàn của đội ngũ cán bộ ngành y đang hàng ngày hàng giờ khám chữa bệnh cho người dân. Qua sự việc này, các BV cần tăng cường đảm bảo an ninh, cần phải đặt camera tại những vị trí nhạy cảm để đảm bảo an ninh bệnh viện.

Cách đây không lâu, tại BV Bạch Mai cũng xảy ra sự việc người nhà hành hung cán bộ y tế trong khi đang tiến hành cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.