Bắt “đầu nậu” bột ngọt... giả

Không có đăng ký sản xuất, không làm đại lý cho hãng bột ngọt nào, nhưng Nguyễn Thị Anh (SN 1984), trú ở xóm 4, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thường xuyên gom được khá nhiều chủng loại bột canh, bột ngọt mang vào nội thành bán.

Nguồn gốc số hàng hóa mà Nguyễn Thị Anh có đã bị Đội CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT&CV) - công an huyện (CAH) Gia Lâm làm rõ.

Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án kinh doanh, vận chuyển hàng giả đối với Nguyễn Thị Anh, nhà ở xã Đình Xuyên. Trung tuần tháng 10, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm nắm được nguồn tin, có một đối tượng nữ nhà ở xã Đình Xuyên thường mang nhiều loại bột canh, bột ngọt mang nhãn hiệu “Ajinomoto”, “Hải Châu” vào nội thành tiêu thụ. Trao đổi với đại diện nhà sản xuất 2 sản phẩm này, CAH Gia Lâm biết được họ không có hình thức phân phối sản phẩm như trên. Nhiều khả năng, đối tượng này kinh doanh sản phẩm giả.

Khoảng 9h30 ngày 30-10, tổ công tác CAH Gia Lâm phục kích tại khu vực ngã năm cầu Đuống, thị trấn Yên Viên; kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thị Anh đang dùng xe máy vận chuyển hàng chục gói bột canh, bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto”, “Hải Châu”. Đại diện nhà sản xuất được mời đến, đã khẳng định số sản phẩm trên đều là hàng giả, từ bao bì đến thành phần bột canh, bột ngọt. Bước đầu, Nguyễn Thị Anh khai nhận đã mua số hàng giả trên của một đối tượng trú ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, với giá thành rẻ hơn giá sản phẩm chính hãng từ 500 đồng đến gần 10.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị Anh đi bán cho các hiệu tạp hóa nhỏ lẻ ở nội thành với giá chênh lệch giá mua từ 2.000 - 3.000 đồng/gói.

Theo cán bộ CAH Gia Lâm, người tiêu dùng khi sử dụng phải những sản phẩm giả này sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi nguyên liệu mà các đối tượng sản xuất bột canh, bột ngọt giả thường được mua gom trôi nổi trên thị trường, hay nhập lậu từ nước ngoài về. Không chỉ vậy, quy trình chế biến hàng giả thường thực hiện thủ công, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết, trong một tháng qua, đây là đối tượng thứ hai ở xã Đình Xuyên kinh doanh, vận chuyển bột canh, bột ngọt giả bị cơ quan công an phát hiện, xử lý.

Theo H.Q (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.