Bắt Cường 'sơn la' làm luật hoả táng cùng nhóm Đường 'nhuệ'

(PLO)- Cường “sơn la”, chủ một cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình bị bắt vì liên quan tới hoạt động cưỡng đoạt tài sản các cơ sở tang lễ cùng nhóm Đường “nhuệ”.

Ngày 21-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Việt Cường (Cường “sơn la”, 46 tuổi, trú TP Thái Bình) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cường "sơn la" bị bắt vì liên quan tới hoạt động làm luật cơ sở tang lễ cùng nhóm Đường "nhuệ". Ảnh: ĐH

Cường “sơn la” được xác định có liên quan tới hành vi cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm Đường “nhuệ” đối với các cơ sở tang lễ ở tỉnh Thái Bình trong thực hiện dịch vụ hoả táng.

Cường là chủ cơ sở dịch vụ  mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình từng “báo ca” nhận tiền từ các cơ sở tang lễ khác cho băng nhóm Đường “nhuệ”.

Liên quan việc cưỡng đoạt tài sản, như PLO đã thông tin, trước đó, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”, 49 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan tới hoạt động “làm luật” các cơ sở dịch vụ hoả táng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố, bắt tạm giam Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), đàn em của Đường “nhuệ”, cùng về tội danh này.

Tiếp đó, từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “nhuệ”, 40 tuổi) cùng 2 đàn em của nhóm Đường “nhuệ” là Phạm Văn Uý (31 tuổi, trú TP Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú huyện Kiến Xương cùng về tội danh này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.