Bất cập trong các dự án BOT gây bức xúc xã hội

(PLO)- Sáng nay (23-10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo thẩm tra, đánh giá về các báo cáo trên của Chính phủ. 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, với mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2017 ước đạt 6,7%, nhiều ý kiến nhận định “đây vẫn là thách thức lớn do những nhóm yếu tố tạo đà tăng trưởng trong chín tháng đầu năm 2017 (tiêu dùng của người dân, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo) hiện không còn nhiều dư địa. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp tiềm ẩn rủi ro. Các yếu tố khác như khai khoáng, giải ngân vốn đầu tư công dự báo giảm so với năm 2016”.

Theo đó, các ý kiến đề nghị Chính phủ cần rà soát, đánh giá các khó khăn và phân tích rõ hơn các yếu tố, nguồn lực để bảo đảm đạt được mức tăng trưởng 6,7%.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ. 

Cũng theo ông Thanh, chín tháng đầu năm 2017 Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, tín dụng. Chính phủ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, loại bỏ các rào cản bất hợp lý cho doanh nghiệp.

Nợ xấu toàn nền kinh tế vẫn ở mức cao 

Chính phủ có giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và tăng cường kỷ luật, kỷ cương với bộ máy thực thi công vụ... “Tuy nhiên, thực trạng kinh tế-xã hội cũng bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần tiếp tục quan tâm giải quyết” - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, các hạn chế đó gồm: Nợ xấu ngân hàng ở mức dưới 3% nhưng thực chất nợ xấu toàn nền kinh tế vẫn mức cao. Tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước chậm. Điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và chờ giải thể có xu hướng tăng cao. Cùng đó là tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn còn rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của các dự án, công trình.

Xuất hiện tình trạng chuyển dịch công nghệ lạc hậu vào nước ta

Cùng đó là xuất hiện sự chuyển dịch công nghệ lạc hậu, kém thân thiện môi trường vào nước ta. Bất cập trong triển khai các dự án BOT giao thông gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh đó là việc vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, phá rừng nghiêm trọng. Trong khi đó quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên ở nhiều địa phương còn sơ hở, thiếu sót.

Chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở chưa cao, còn tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định về đấu thầu thuốc, y tế dự phòng (dịch sốt xuất huyết), bảo hiểm y tế bị lạm dụng, trục lợi ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Chất lượng và an toàn thực phẩm, hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn khó khăn.

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Khiếu nại, tố cáo tuy có giảm về số lượt, số đơn, số vụ việc nhưng tính chất và mức độ phức tạp lại tăng lên. Việc chấp hành Luật Thanh tra chưa nghiêm, nhất là đối với quy định về thời hạn công bố kết luận thanh tra, gây bức xúc trong dư luận; ùn tắc giao thông, ngập úng tại các đô thị gia tăng…

“Đặc biệt là tình trạng sai phạm, vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tại nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương thiếu khách quan, minh bạch. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số nơi” - ông Thanh nói.

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng trưởng GDP chín tháng năm nay đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%.

Giá tiêu dùng bình quân chín tháng tăng 3,79%, ước cả năm khoảng 4%, lạm phát cơ bản khoảng 1,6%.

Ước cả năm tổng thu ngân sách tăng 2,3% so với dự toán và tăng 10,1% so với năm 2016.

Bội chi 3,5% GDP, bằng mức Quốc hội thông qua...

“Với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là một thành công lớn của đất nước ta” - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.