Bắt các nhóm chuyên trộm mai cảnh ở Đồng Nai

(PLO)- Khi nhu cầu người dân chơi cây cảnh nhiều trong dịp Tết Nguyên đán, các nghi can đã tìm cách trộm cây mai có giá trị để bán.

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam nhóm người đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản là những cây mai có giá trị lớn.

Thời điểm Tết Nguyên đán 2022, khi nhu cầu người dân chơi cây cảnh nhiều, các nghi can đã tìm cách trộm cây cảnh, nhất là các cây mai có giá trị để bán.

Một cây mai bị các nghi can trộm mang đi bán. Ảnh: CABH. 

Theo cơ quan công an, liên tục vào những ngày cuối năm trên địa bàn TP Biên Hòa liên tục nhận được thông tin người báo về tình trạng bị lấy trộm mai có giá trị lớn. Vì vậy,Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với công an các địa phương bám sát địa bàn để truy bắt nghhi can.

Qua điều tra các sát hình sự đã xác định được nhóm gây ra vụ trộm và tiến hành bắt giữ được nhóm gồm 4 nghi can: Nguyễn Đức Tâm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (33 tuổi), Lục Văn Thái (44 tuổi), Trương Ngọc Sơn (41 tuổi) và Huỳnh Minh Nhật (33 tuổi).

Cùng thời điểm này, Công an TP Biên Hòa cũng đã bắt giữ nhóm: Tống Hoàng Anh (28 tuổi), Thái Đức Tân (32 tuổi) và Trần Văn Lai (33 tuổi) là đã thực hiện trộm mai trên địa bàn phường Thanh Bình.

Theo xác minh của cơ quan công an, các nghi can trên đều không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và mê game nên thường rủ nhau đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Đặc biệt, những tháng cuối năm, nhóm này thường tìm cách tiếp cận các gia đình có trồng mai để lấy trộm bán cho các chủ kinh doanh cây cảnh để lấy tiền chia nhau.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận đã lấy trộm cây mai bán cho Huỳnh Thị Lan Anh (ngụ TP Biên Hòa). Biết cây mai là tài sản do nhóm trên lấy trộm nhưng Lan Anh vẫn chấp nhận mua để kiếm lời. Vì vậy, Lan Anh bị khởi tố để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.