Bắt ‘bà trùm’ ma túy lớn nhất Hà Nội từ đầu năm đến nay

(PLO)- Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay, do một “bà trùm” cầm đầu.

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Theo đó, đường dây này do Nguyễn Thị Kim Hương (Hương “mẫu” - 36 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hương từng có án liên quan đến tội danh về ma túy.

Công an thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp trong vụ án này. Ảnh: CTV

Chiều 26-3, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 Chung cư D'Capitale Tân Hoàng Minh (phố Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), PC04 phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội bắt quả tang ba người vận chuyển 31,6 kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hương cùng hai đàn em, thu giữ hơn 220 gram ma túy tổng hợp.

Quá trình đấu tranh, công an xác định người cung cấp ma túy cho băng nhóm của Hương là Nguyễn Nhự Lý (29 tuổi, biệt danh là “Mèo" hoặc “Chen"). Ngay khi các đối tượng trên bị bắt, Lý đã nhanh chân bỏ trốn.

Đến ngày 30-3, bằng các biện pháp truy xét, PC04 bắt giữ Lý khi đang trốn tại chung cư 87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lý, công an tiếp tục thu giữ 26,8 kg ma túy tổng hợp cùng tám chiếc điện thoại di động.

Đáng chú ý, năm 2016, Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo PC04, có đến 7 người bị bắt giữ trong vụ án nêu trên. Vật chứng thu giữ gồm 58,66 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng Phòng PC04, cho biết đường dây mua bán trái phép ma túy của Nguyễn Thị Kim Hương hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Trong đó, Hương được xác định là người cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán…

Các đối tượng liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch trực tiếp mà đều giao cho đàn em. Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy.

”Việc các đối tượng lưu trú tại các khu chung cư cao cấp, có sự quản lý ra vào chặt chẽ cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn” – Thượng tá Quỳnh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.