Bắt 7 người vụ hỗn chiến bằng dao, súng ở Đắk Lắk

(PLO)- Ngoài việc bắt bảy người để điều tra, công an còn thu giữ súng tự chế, sáu viên đạn, dao, rựa, kiếm, gậy, cuốc… mà các nghi can sử dụng để gây án.
Chiều 18-12, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp cấp bảy nghi can để điều tra về hành vi giết người. Các nghi can bị bắt vì liên quan đến vụ hỗn chiến giành đất khiến tám người thương vong ngày 16-12.

Cơ quan chức năng làm việc với nghi can Phạm Thị Phượng.

Theo Đại tá Bôn, bảy người bị bắt gồm: Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi), Hà Văn Pha (40 tuổi), tất cả ngụ xã Ea Bung; Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng xã Ya Tờ Mốt.

“Bảy nghi can này liên quan trực tiếp đến vụ hỗn chiến tranh giành đất tại tiểu khu 263, xã Ea Bung, huyện Ea Súp chiều 16-12 khiến một người chết, bảy người bị thương” - Đại tá Bôn nói.
Vị trưởng phòng cho biết thêm, tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một súng tự chế, sáu viên đạn, một vỏ đạn và nhiều tang vật liên quan trực tiếp đến vụ án như dao, rựa, kiếm, gậy, cuốc… Ngoài ra, công an cũng tạm giữ xe máy cày, ô tô độ chế.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến bảy người thương vong.

“Hiện đơn vị đang tiến hành triệu tập nhiều người có liên quan khác để đấu tranh khai thác điều tra làm rõ vụ việc” - vị trưởng phòng nói thêm.

Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng thông tin: Tỉnh đã nhận được báo cáo nhanh của Công an, Biên phòng tỉnh và UBND huyện Ea Súp.
Theo báo cáo, khu vực đất nêu trên là do Nhà nước quản lý. Hai bên đánh chém nhau là giành quyền canh tác. Diện tích đất trên là của Nhà nước nên cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định. "Chính quyền địa phương để xảy ra tranh chấp đất, đánh chém nhau cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên" - ông Quý thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.