Bắt 59 người Việt tại Campuchia trong vụ lừa đảo hơn 300 tỉ đồng

(PLO)- Sau Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, công an đã phá chuyên án lừa đảo qua mạng, bắt 59 người Việt Nam tại Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia.

Cụ thể, sáng 29-10, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu dẫn đầu Đoàn công tác đặc biệt sang Campuchia phối hợp triệt phá chuyên án 0525L.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 người (44 nam, 15 nữ), đều là công dân Việt Nam, khi nhóm này đang tổ chức hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, Công viên sinh thái Bokor, TP Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Chuyên án được chỉ đạo trực tiếp, sát sao bởi Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Bắt 59 người (2).jpg
Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 người Việt tại Campuchia. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này do Sùng Thị Mải (tên gọi khác là Vi, 26 tuổi, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Mải và các đồng phạm tổ chức hàng loạt hoạt động giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm… để chiếm đoạt tiền của người dân. Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước.

Từ tháng 6-2025, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện dấu vết của nhóm tội phạm này, bắt giữ 4 “chân rết” hoạt động tại Việt Nam, qua đó mở rộng điều tra, xác lập chuyên án và phối hợp quốc tế để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau khi kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng tang vật, chứng cứ điện tử liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu. Tính đến nay, lực lượng công an đã bắt tổng cộng 66 đối tượng liên quan chuyên án.

lua-dao-300-ti-dong.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Việc phá thành công chuyên án này diễn ra chỉ ít ngày sau Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức (từ 25 đến 26-10), thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm mạng xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận và di lý nhóm đối tượng về Việt Nam để điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.