Bắt 32 nghi phạm trong băng nhóm chuyên giả danh cán bộ tư pháp gọi điện lừa đảo người dân

(PLO)- Băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp gọi điện lừa đảo công dân Việt Nam đã bắt giữ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo công dân Việt Nam.

32 nghi phạm đã bị bắt giữ, số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỉ đồng.

32-ke-goi-dien-lua-dao.jpg
Các nghi phạm bị bắt giữ.

Chuyên án này do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh, công an các tỉnh Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ (Nghệ An) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ 373 (Công an Nghệ An)...

Công an xác định, trong số 32 nghi phạm đã bị bắt có Tăng Quảng Vinh (35 tuổi, trú phường 11, quận 5, TP.HCM) là một trong những đối tượng chủ mưu. Vinh quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan tổ chức cho người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

lua-dao-qua-mang.jpg
Các nghi can được đưa về Nghệ An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Ngoài Vinh có ba nghi can trú TP.HCM gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (32 tuổi), Lê Tuấn (28 tuổi) và Phạm Thanh Hậu (28 tuổi). Ngoài ra còn có Lê Văn Tâm (26 tuổi, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) và Lê Tiến Tùng (33 tuổi, trú huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 26 nghi can trú các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ.

Nhóm trên thời gian qua đã cấu kết với các ổ, nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài có các công ty đóng trụ sở hoạt động tại các nước trong khu vực lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Việt Nam.

duong-day-lua-dao.jpg
Các nghi phạm cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Người dân bị lừa thường bị gọi thông báo khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội… Người dân cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu…rồi bị chiếm đoạt tiền. Có người bị lừa, bị yêu cầu rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của nhóm chiếm đoạt.

Tại Cơ quan công an, Vinh cùng các nghi phạm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.