Bắt 2 người phụ nữ đổ chất thải lên phản thịt heo

(PLO)- Sáng 13-5, trưởng Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng thông báo: Đã bắt hai người phụ nữ đổ luyn và chất thải lên phản thịt của chị Đỗ Thị Xuyến ở chợ Lương Văn Can.

Đó là Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) và Lê Thị Hoa (31 tuổi, cùng ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Dung bị bắt ngày 12-5, Hoa do mới sinh con được hơn hai tháng và 7 giờ sáng 13-5 đã lên cơ quan đầu thú.

Trước đó, ngày 12-5, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Kim Dung theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng họp chỉ đạo giải quyết vụ hất chất thải lên phản thịt heo ở chợ Lương Văn Can.

UBND quận Ngô Quyền cũng có báo cáo cụ thể sự việc vào sáng 13-5 với UBND TP Hải Phòng và các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho rằng đây là hiện tượng cá biệt. "Có thể hậu quả trực tiếp cụ thể chưa phải là nghiêm trọng nhưng tính nghiêm trọng của nó là ở chỗ nó đã vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân. TP phải đảm bảo văn minh, trật tự, kỷ cương trong kinh doanh thương mại” - ông nói.

Sáng 13-5, UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP và các địa phương trên địa bàn TP.

Theo đó tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc và các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, làm sao đảm bảo tính nghiêm minh trong vụ việc này; tùy mức độ vi phạm mà có những xử lý rõ ràng.

TP cũng đề nghị các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Quản lý thị trường, chính quyền các địa phương... nghiêm túc kiểm tra trật tự kinh doanh thương mại trên các chợ và trung tâm thương mại của TP. Ngoài ra, tạo mọi điều kiện để người dân, không chỉ người nông dân của Hải Phòng mà người dân và nông dân của các địa phương khác tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng. Báo cáo kết quả cho UBND TP và thông tin với báo chí.

"Đó là trách nhiệm và đạo lý của tất cả mọi người... Đây không phải việc riêng của Ngô Quyền mà yêu cầu các cơ quan chức năng của TP, các địa phương của  TP phải làm việc đó thật tốt" - TP nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.