Bắt 2 nghi can dùng chất bẩn 'khủng bố' nhà dân ở Đồng Nai

(PLO)- Một gia đình ở Đồng Nai bị "khủng bố" bằng chất bẩn suốt ba năm nghi do giới thiệu người quen vay tiền của nhóm tín dụng đen. 

Chiều 21-2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã giữ nghi can Trần Kiệt (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (33 tuổi, ngụ Trảng Bom) để điều tra về hành vi ủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an huyện Trảng Bom, trước đó, chị LTTN (ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) có đơn trình báo. Nội dung, khoảng 2 giờ 53 phút ngày 17-2, gia đình chị đang ngủ thì nghe có tiếng kính vỡ ở trên lầu. Chị kiểm tra thì phát hiện có năm thanh niên đi trên hai xe máy dùng cây gỗ, đá ném vào nhà chị làm bể bốn tấm kính cường lực cửa sổ trên lầu và hư hỏng camera.

Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: VH

Sau một ngày tiếp nhận thông tin, công an huyện Trảng Bom đã điều tra làm rõ bắt giữ Trần Kiệt  đang ở trọ tại ấp 1 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và Đoàn Công Thành (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Ngoài ra, công an đang truy bắt ba nghi can là đồng phạm trong vụ án.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai được một người tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình chị N. Kiệt và Thành khai nhận không có mâu thuẫn với gia đình chị N, chỉ là đi giúp Linh đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo chị N, đây là lần thứ chín trong suốt ba năm qua, gia đình bị đe dọa tính mạng bằng tin nhắn, "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn, đá hộc gây hư hỏng nhiều tài sản. Chị N. khẳng định không có mâu thuẫn với ai. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc chồng chị giới thiệu cho người quen vay tiền của người tên Tú. Đến giữa năm 2020, khi người vay không còn khả năng trả lãi, Tú quay sang đòi vợ chồng chị.

Được biết, một đồng phạm tên Linh thường xuyên tham gia “khủng bố” gia đình chị N. năm 2021 và bị Công an thị trấn Trảng Bom lập biên bản, yêu cầu bồi thường số tiền 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó gia đình chị N. vẫn tiếp tục bị khủng bố.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.