Bắt 1 nghi can trong băng cướp giật ở Biên Hòa

(PLO)- Khi một thành viên ra tay cướp giật nếu có người truy đuổi thì đồng bọn sẽ tìm cách cản địa để tẩu thoát. 

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Đạt (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi can Đạt bị bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, Đạt khai sáng 4-6 đã dùng xe máy chở Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đi trên đường để “tìm mồi”. Cùng tham gia còn có hai người tên Úc và Sang (chưa rõ lai lịch).

Đến đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa), nhóm của Đạt  phát hiện một phụ nữ đi xe máy, túi quần sau lòi ra chiếc điện thoại Samsung J7.

Thấy vậy, Đạt điều khiển xe áp sát để Thuận ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi giật được điện thoại, Thuận đưa chiếc điện thoại cho Sang và Úc đi bán được 2,4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Ngay sau đó, nhóm của Đạt tiếp tục đi ra hướng quốc lộ 51 về huyện Long Thành tiếp tục gây án. Đến đoạn thuộc ấp Đồng (xã Phước Tân, TP Biên Hòa), Thuận lại giật điện thoại của một phụ nữ.

Người bị hại tri hô, anh Nguyễn Văn Thắng (ngụ xã Phước Tân) cùng một số người dân ở gần đó đuổi theo bắt giữ được Đạt, còn Thuận cùng đồng bọn nhanh chân chạy thoát.

Nhóm cướp giật này luôn có sự phối hợp, cản địa khi bị truy đuổi.

Ngoài ra, Đạt còn khai trước đó liên tục thực hiện cướp giật nhiều điện thoại của các phụ nữ trên địa bàn TP Biên Hòa. Mỗi ngày thường "ăn hàng" được hai vụ. Trường hợp bị phát hiện và truy đuổi, những đồng bọn của Đạt sẽ xuất hiện làm nhiệm vụ cản địa.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt những người trong băng cướp này.

Để phục vụ công tác điều tra, những ai là người bị hại trong các vụ cướp giật tài sản nói trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, gặp điều tra viên Trần Văn Vượng qua số điện thoại 0913.982099 để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.