Bão số 9 tăng cấp 15, thiệt hại nặng ở đảo Song Tử Tây

(PLO)- Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp lên cấp 15, giật cấp 17.

Bão số 9 (bão RAI) di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Bất ngờ mạnh lên

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết, lúc 19 giờ ngày 18-12, tâm bão ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Bình Định-Khánh Hòa khoảng 470km về phía đông đông nam.

Cường độ bão mạnh lên cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 19-12, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi-Phú Yên. Cường độ bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Cường độ bão tiếp tục suy yếu còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Gió giật kinh hoàng ở Song Tử Tây

Chiều nay, vùng tâm bão số 9 đi qua khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, với cường độ rất mạnh, đã gây thiệt hại lớn.

Tại đảo Song Tử Tây có hai trạm đo gió là trạm đo gió thủ công và trạm đo gió tự động. Ngay từ khi mới ảnh hưởng, bão số 9 đã làm đổ cột đo gió thủ công và sau khi bão đi qua với sức gió bão mạnh cuồng phong thì cột đo gió tự cộng cũng bị gãy đổ.

Anh Bùi Phương Nam, cán bộ KTTV đang thực nhiệm vụ tại trạm khí tượng Hải văn Trường Sa, cho biết: “Gió mạnh, trời mưa to, sóng biển cao gây khó khăn cho công tác quan trắc. Lượng mưa từ 13 giờ đến 14 giờ lên đến 120mm, gió giật chưa từng thấy”.

Sau khi cả hai hệ thống quan trắc bị gián đoạn, các cán bộ phải thực hiện phương án đo gió “Bô-pho” thông qua quan sát thực tế chuyển động của cây và lá cây để ước lượng sức gió bão.

Nhân viên khí tượng thực hiện quan trắc tại đảo Song Tử Tây. Ảnh tư liệu: Hoài Linh 

Với bão số 9 vùng mắt bão có độ rộng khoảng 60km, tốc độ di chuyển của bão khoảng 20km. Vì vậy, chỉ khoảng 2 giờ 30 đến 3 giờ sau khi gió mạnh lần đầu sẽ xuất hiện gió mạnh lần 2. Với 2 lần gió mạnh ngược hướng nhau đã vặn gẫy cột gió tại Song Tử Tây và từ thời điểm 16 giờ 30 trở đi cột gió bị đổ.

Các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh, bão số 9 đã chứng minh là một cơn bão rất mạnh. Từ đêm nay, bão sẽ khiến gió ở vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8. Từ ngày mai tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ ngày mai tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (18-12) đến ngày 20-12, trên đất liền các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9.

“Vì vậy các địa phương chịu ảnh hưởng của bão không được chủ quan và cần theo dõi sát diễn biến của bão số 9 để có ứng phó phù hợp” – Trung tâm KTTVQG khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.