Bão số 9: Bến Tre, Tiền Giang cấm tàu thuyền ra khơi

(PLO)- Từ 17 giờ chiều nay (23-11), Bến Tre và Tiền Giang đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi để tránh sự việc đáng tiếc do ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Để ứng phó với bão số 9 (Usagi) đang có khả năng di chuyển đến vùng biển các tỉnh miền Tây, chiều 23-11, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bến Tre đã có thông báo gửi lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố về việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi trú tránh an toàn.

Tàu thuyền cập bến tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 17 giờ chiều nay (23-11) cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời hướng dẫn sắp xếp, tàu thuyền neo đậu tại các khu trú tránh đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện việc theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, liên tục cập nhật thông tin, tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; tìm nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra khi bão ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố, đặc biệt là ba huyện biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng” trong công tác phòng tránh, ứng phó bão; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, đặc biệt là phương án di dời, sơ tán dân. Chủ động quyết định việc sơ tán, di dời dân tại địa phương khi có tình huống xấu để đảm bảo an toàn. 

Để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, đơn vị làm nhiệm vụ phải tổ chức trực ban 24/24 giờ (từ ngày 23-11 đến khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 9) để theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Còn tại Tiền Giang, sáng 23-11, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý đây là cơn bão diễn biến phức tạp nên các cấp, các ngành và nhân dân địa phương, nhất là các huyện, thị ven biển Gò Công cần đề cao cảnh giác và có biện pháp ứng phó kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”. Trong đó, cần tuyên truyền, cập nhật thông tin diễn biến đường đi và ảnh hưởng của bão kịp thời để nhân dân biết và chủ động ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan phải tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian bão diễn ra đồng thời thực hiện những giải pháp khẩn cấp: Kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh xa khu vực nguy hiểm mà ngành chức năng đã cảnh báo; tuyệt đối nghiêm cấm tàu thuyền và phương tiện ra khơi. Tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp cùng nhân dân khu vực ven biển khẩn trương chằng chống nhà cửa, rà soát đảm bảo an toàn các bến bãi, bến phà, đò ngang… cũng như cơ sở vật chất những nơi dự kiến sơ tán dân đến trong trường hợp khẩn cấp. 

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang, đến sáng 23-11, địa phương đã kêu gọi toàn bộ 374 phương tiện đánh bắt ven bờ vào nơi trú tránh an toàn. Khoảng 1.000 phương tiện đánh bắt xa bờ khác của tỉnh đều hoạt động ngoài vùng nguy hiểm của bão và đang giữ liên lạc thường xuyên với đất liền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.