Bão số 7 đang ở thời điểm mạnh nhất, giật cấp 17

(PLO)- Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão số 7 sẽ hướng vào Trung Trung Bộ nhưng cường độ bão sẽ suy yếu dần khi đi qua quần đảo Hoàng Sa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-11, Bộ NN&PTNT tổ chức cuộc họp để triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (tên quốc tế là YINXING).

Khả năng xuất hiện tình huống bão nối tiếp bão vào Biển Đông

Thông tin về diễn biến cơn bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đến 14 giờ chiều 8-11, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh trên cấp 8 trong 24 giờ tới khoảng 200 km tính từ tâm bão.

Theo ông Khiêm, sáng nay khi bão vừa vào Biển Đông, cấu trúc bão bị vỡ nhưng từ trưa nay hệ thống mây đối lưu quanh tâm bão đã tốt lên.

“Qua quan sát, tính toán, chúng tôi thấy cơn bão này đang có xu hướng mạnh trở lại so với thời điểm bão vừa đi qua bán đảo Luzon. Khả năng từ chiều đến đêm nay, cơn bão có thể tiếp tục mạnh thêm” - ông Khiêm nói.

bão số 7.JPG
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Tiếp tục phân tích về diễn biến cơn bão, ông Khiêm cho hay trong các phiên dự báo từ ngày 6-11 đến nay, các mô hình, hệ thống dự báo trên thế giới vẫn còn phân tán, chưa thống nhất.

Đơn cử, tổ hợp của 51 phương án tính toán theo mô hình của châu Âu thì chỉ có 1-2 phương án dự báo bão đi qua đảo Hải Nam, còn lại dự báo sau khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì bão hướng về phía vùng biển Trung Bộ.

Dự báo của Nhật thì cho rằng hiện nay đang là thời điểm mạnh nhất của bão, sau đó bão suy yếu dần, nhất là khi vào đến vùng biển miền Trung.

Dự báo của Trung Quốc, Mỹ cũng nhận định bão có hướng đi như vậy nhưng cường độ bão tại thời điểm mạnh nhất có thể tăng lên cấp 14-15.

Về dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay khi phân tích các yếu tố như tác động của đợt không khí lạnh khô, bề mặt nước biển lạnh nên cường độ bão nhiều khả năng có xu hướng suy yếu.

“Cường độ bão mạnh nhất chỉ ở thời điểm từ nay đến khi vào phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sau đó nhiều khả năng bão suy yếu” - ông Khiêm nói.

Về hướng di chuyển, do chi phối của dòng dẫn môi trường cao cận nhiệt đới đang khống chế phía trên, tác động không khí lạnh nên cơ quan dự báo khí tượng quốc gia nhận định bão khó có khả năng đi lên phía bắc. Khả năng cao khi vào đến phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì bão có xu hướng lệch về phía Tây Nam đi về phía vùng biển Trung Trung Bộ.

Các chuyên gia cũng dự báo cơn bão này có thể suy yếu khi vào đến vùng biển miền Trung. Bão suy yếu gặp tác động của không khí lạnh khô nên khả năng hoàn lưu gây mưa lớn cực đoan là không có.

Ảnh màn hình 2024-11-08 lúc 16.30.50.png
Dự báo về diễn biến của bão số 7. Ảnh: VNDMS

“Chúng tôi cảnh báo Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm 8-10 m; biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi Quảng Bình - Quảng Ngãi khả năng có gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Chúng tôi đặc biệt lưu ý tới tác động của sóng ở khu vực này” - ông Khiêm nhấn mạnh.

Đáng chú ý, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết qua phân tích từ vệ tinh, hiện ngoài cơn này còn có dải hội tụ nhiệt đới với rất nhiều nhiễu động. Do vậy không loại trừ khả năng những nhiễu động phía xa ở khu vực vùng biển Philippines có thể hình thành áp thấp nhiệt đới.

“Những nhiễu động này xuất hiện liên tục trong 10 ngày tới. Ngoài cơn bão số 7, có thể chúng ta phải lo ứng phó với những cơn tiếp theo ngay sau đó” - ông Khiêm lưu ý.

Thiên tai liên tiếp, người dân mệt mỏi nhưng tuyệt đối không chủ quan

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay theo dự báo thì hiện nay đang là thời điểm mạnh nhất của bão, sau đó bão yếu dần đi. Tuy nhiên, ông Hiệp nhấn mạnh chúng ta không được chủ quan.

bão...JPG
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp.

“Dự báo hiện nay còn khác nhau về đường đi, cường độ nhưng cơ bản các dự báo đều thống nhất bão sẽ đổ bộ vào Trung Trung Bộ. Đây là khu vực mà 10 ngày qua liên tiếp chịu ảnh hưởng của ba đợt thiên tai, mưa lớn, người dân rất mệt mỏi, chưa kịp khắc phục” - ông Hiệp nói.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ ra các vấn đề để không thể chủ quan với cơn bão này. Trước hết, về vấn đề hồ chứa, hiện nhiều hồ ở khu vực này đã đầy, nhiều hồ đang xả tràn. Thứ hai, khu vực miền núi ở vùng này 10 ngày qua có mưa lớn đất đã ngậm no nước nên rất dễ xảy ra sạt lở.

“Chúng tôi đề nghị các địa phương tập trung thực hiện Công điện 114 của Thủ tướng ban hành ngày 7-11. Hiện bão chưa vào, do vậy đề nghị các địa phương tranh thủ khắc phục nhanh hậu quả của cơn bão số 6 và mưa lớn, ngập lụt thời gian qua” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo công tác ứng phó, bảo đảm an toàn trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.