Bão số 5 khó lường, lên phương án sơ tán hơn 700.000 người dân

(PLO)- Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Conson đã lên phương án sơ tán hơn 700.000 người dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn trên diện rộng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 8-9, bão Conson đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 năm 2021. Trước khi vào Biển Đông, bão càn qua Philippines làm 19 người mất tích, 10.063 người phải sơ tán, gây thiệt hại khoảng 3,8 triệu USD cho quốc gia này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG), tính đến 16 giờ ngày 9-9, tâm bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm KTTVQG, cho biết do chịu tác động của bão Chanthu đang rất mạnh ở phía ngoài nên các dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão số 5 vẫn còn rất phân tán. Tuy nhiên, ông Lâm nhấn mạnh Trung tâm KTTVQG dự báo đến sáng sớm 11-9, bão sẽ nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

“Đây là thời điểm sẽ có gió mạnh nhất, có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển rất chậm. Như vậy quần đảo Hoàng Sa cực kỳ nguy hiểm khi có gió mạnh và kéo dài” - ông Lâm cho biết.

Đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đáng lưu ý, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, vẫn còn hàng trăm tàu đang hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Ngay trong cuộc họp, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công văn gửi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa yêu cầu bằng mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn các tàu này thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc phòng chống thiên tai như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp. Ông Nguyễn Huy Minh, đại diện Bộ Y tế, cho biết Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế đã tham mưu lãnh đạo bộ ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ, Trung bộ, khu vực miền núi, các cơ sở y tế trực thuộc trong khu vực.

Trong công điện của Bộ Y tế đã hướng dẫn với khu vực sơ tán người dân, khu vực cần sơ tán tránh trú cho nhân dân, cần rà soát, sàng lọc, test nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng trong quá trình tổ chức sơ tán và tại khu tránh trú của nhân dân. Các đối tượng có nguy cơ cao phải tách riêng. Tại khu sơ tán phải bảo đảm thực hiện 5K tốt nhất có thể, bảo đảm dự trữ đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, lực lượng chức năng tại khu vực sơ tán, tránh trú…

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, các địa phương bị ảnh hưởng đã lên phương án sơ tán hơn 700.000 người dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn trên diện rộng. Đồng thời duy trì hơn 500.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.000 phương tiện, khoảng 148.979 người thuộc lực lượng xung kích cơ sở để ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Trong ngày 9-9, Trung tâm KTTVQG cũng phát cảnh báo mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh từ Bắc bộ đến Trung bộ và Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.