Bão số 5 giảm cấp trước khi đổ bộ nhưng vẫn rất mạnh

(PLO)- Khu vực bị ảnh hưởng bão từ Quảng Bình - Đà Nẵng trong lịch sử đã từng ghi nhận hai cơn bão năm 2006 và năm 2009 khiến nước biển dâng hơn 1m, gây ngập lụt diện rộng.

Chiều nay (17-9), bão số 5 đã đi vào vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Tốc độ di chuyển của bão trong những giờ qua ổn định ở khoảng 15-20km/giờ. Một số dải mây phía tây của bão đã gây mưa vừa đến mưa to cho một số địa phương ở Trung bộ.

Tại buổi thông tin với báo chí chiều nay, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong sáng mai (18-9), bão số 5 còn có xu hướng mạnh lên thêm khoảng 1 cấp so với hiện tại, tức cấp 10-11, giật cấp 13, tốc độ di chuyển nhanh, khoảng hơn 20km/h.

"Tuy nhiên, khi đi vào gần bờ, bão có xu hướng giảm cường độ so với các bản tin dự báo trước đó" - ông Năng nói.

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: NCHMF

Trong chiều và đêm nay (17-9), các địa phương nằm trong vùng trọng điểm bão ảnh hưởng bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa to.

Từ sáng mai (18-9), gió trên đất liền ở khu vực này sẽ mạnh dần lên cấp 7-8, đến trưa và đầu giờ chiều khi bão đi vào có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các địa phương khác như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi mưa lớn, gió mạnh nhất có thể đạt được ở các khu vực này là cấp 6-7, giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dù bão đã giảm cấp nhưng vẫn là cấp bão mạnh. Do đó, người dân vùng ven biển, nhất là các khu vực đầm phá, vùng trũng ven biển, cửa sông cần hết sức đề phòng khả năng gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn ảnh hưởng đến tàu, thuyền tại khu neo đậu trên biển, các khu nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời các nhà không kiên cố cần phải có các biện pháp gia cố để phòng chống cơn bão mạnh này.

Ngư dân Đà Nẵng đội mưa kéo thuyền thúng lên bờ. Ảnh: TẤN VIỆT

Đặc biệt, sóng lớn ven bờ cao 3-5m sẽ ảnh hưởng lớn đến các khu vực công trình đê biển và đê cửa sông đang thi công ở Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Mưa lớn từ đêm nay đến ngày 18-9, có khả năng gây ngập úng nhiều khu vực, thành phố ven biển Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.

Theo các chuyên gia khí tượng, khu vực bị ảnh hưởng từ Quảng Bình - Đà Nẵng trong lịch sử đã từng ghi nhận hai cơn bão năm 2006, 2009 khiến nước biển dâng hơn 1m, gây ngập lụt diện rộng, đặc biệt ở Thừa Thiên-Huế.

"Với cơn bão số 5 tuy không mạnh bằng nhưng phải đặc biệt lưu ý vì đây là khu vực trũng, ngập sông và không có hệ thống đê biển, hơn nữa bão đổ bộ trưa và chiều mai, cộng hưởng thủy triều sẽ làm cho nước biển dâng cao và sóng lớn, nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng"- ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai cảnh báo.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển.

Sáu tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã có kế hoạch sơ tán gần 650.000 người dân. Hiện các tỉnh vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo tình hình thực tế của bão.

Tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh nghỉ học từ chiều 17-9. Tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học từ ngày 18-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.