Bão số 4 đã hình thành trên Biển Đông

(PLO)- Bão số 4 đang hoạt động trên Biển Đông với sức gió giật cấp 11. Khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Phú Thọ, đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão – có tên quốc tế là COMAY, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2025.

Hồi 19 giờ, tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc – 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển hướng Tây Tây Nam với vận tốc 15km/h.

Vị trí, đường đi của bão số 4
Vị trí, đường đi của bão số 4

Dự báo đến 7 giờ sáng 24-7, bão có khả năng mạnh thêm, tiếp tục di chuyển hướng Nam Tây Nam, tốc độ 10-15km/h. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Từ ngày 24 đến 26-7, bão có xu hướng đổi hướng di chuyển Đông Bắc, hướng về vùng biển Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan thành vùng áp thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, bão COMAY sẽ gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, kèm sóng cao 3-5m tại vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt cảnh giác với dông, lốc và sóng lớn.

Mưa lớn tại Phú Thọ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Cùng thời điểm, khu vực tỉnh Phú Thọ và vùng núi Bắc Bộ ghi nhận mưa lớn kéo dài, lượng mưa tích lũy từ 20-40mm, có nơi vượt 90mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần hoặc đạt mức bão hòa trên 85%, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún.

Các khu vực có nguy cơ đặc biệt cao gồm: Mường Hoa, Bản Nguyên, Cự Đồng, Đà Bắc, Mai Châu, Mường Bi, Pà Cò, Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Tân Lạc, Thung Nai, Xuân Đài, Võ Miếu...

Riêng từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 23-7, trạm Trung Hòa ghi nhận lượng mưa 83,6mm, Phú Vinh 54mm. Hiện tượng mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể dẫn đến lũ ống, lũ quét bất ngờ, nhất là tại các sông suối nhỏ, khu vực sườn dốc.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do lũ quét và sạt lở đất. Thiên tai có thể đe dọa tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh, gây ách tắc giao thông...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở để kịp thời sơ tán dân, chủ động phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, tại khu vực biển, tàu thuyền cần tránh xa vùng nguy hiểm, không ra khơi khi chưa có thông tin an toàn; đồng thời cần chủ động kết nối thông tin, theo dõi sát diễn biến bão và tình hình mưa lũ trong đất liền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.