Bão số 3 rất mạnh và di chuyển khó lường

(PLO) - “Đây là cơn bão mạnh và di chuyển rất khó lường. Chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác, theo sát diễn biến của bão để chủ động phòng tránh”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo PCLB TW và UBQG TKCN vào chiều qua 15-9, nhằm đối phó với diễn biến của bão số 3 (tên quốc tế là Kalmaegi).

Tại cuộc họp Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV TW cho biết: vào 17 giờ chiều 15-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 118,8 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, bão ở đầu cấp 13, giật cấp 15-16, di chuyển với vận tốc hơn 30km/h.

“Đây là một cơn bão mạnh, tăng cấp rất nhanh, trong vòng từ 24-36 tiếng, bão số 3 đã mạnh từ cấp 8 lên cấp 13. Bão có cường độ mạnh và di chuyển với vận tốc nhanh như vậy là hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử quan trắc”, ông Cường nhận định.

Theo ông Cường, bão số 3 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sẽ đi vào khu vực phía Bắc đảo Hải Nam và đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi sâu vào Vịnh Bắc bộ, cập bờ biển Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp tới Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ chiều 15-9, bão số 3 tiếp tục mạnh thêm, dự báo, bão số 3 sẽ đạt cực đại ở cấp 14 khi đổ bộ vào giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu. Sau đó cường độ bão sẽ giảm 1-2 cấp, dự kiến bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng sớm nhất khoảng 22 giờ ngày 16-9, muộn thì rạng sáng ngày 17-9 với cường độ cấp 11-12, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Bão số 3 sẽ gây mưa to, đến rất to từ Bắc Trung Bộ ra đến Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm từ chiều 16-9, đặc biệt khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa có thể đạt trên 300 mm, có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất cao (ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ…).

Trên biển, từ vĩ tuyến 17 trở ra Vịnh Bắc Bộ sẽ có sóng, gió rất mạnh, vùng mạnh nhất đến cấp 13-14, giật cấp 15-16. Khi bão vào Vịnh Bắc Bộ, biển động dữ dội cấp 12-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng gió bão cấp 11-12, giật cấp 13-14. Phía Nam như Nam Định, Thái Bình có gió bão cấp 8-9.

Theo báo cáo của UBQG TKCN, đến chiều ngày 15-9, lực lượng biên phòng các tỉnh, thành đã thông báo, kiểm đếm và nhắc nhở cho gần 82.000 tàu thuyền/336.498 ngư dân biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực từ Vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc có gần 34.000 tàu thuyền/gần 121.000 ngư dân (722 tàu chở khách, dịch vụ và 179 tàu vận tải); Từ Vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam có hơn 45.000 tàu thuyền/ gần 212.000 ngư dân. Khu vực quần đảo Hoàng Sa gồm 129 tàu/1.447 ngư dân.

Tại Hải Phòng: UBND TP Hải Phòng đã dừng mọi cuộc họp để tổ chức phòng chống bão số 3. Tới chiều 15-9 đã thông báo kiểm điểm 4.075 phương tiện/11.000 lao động, hiện còn 945 phương tiện, đặc biệt 57 phương tiện/287 lao động đang hoạt động xa bờ, hạn cuối cùng 15h chiều mai phải về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, cấm các phương tiện tàu thuyền ra biển vào sáng 16-9.

Tại Quảng Ninh: Cũng thực hiện lệnh cấm biển vào sáng 16-9, không cho tàu, bè ra khơi. Đồng thời có kế hoạch đưa toàn bộ cư dân, lao động đang sinh sống ven biển, trên lồng bè vào bờ trú bão trước 19 giờ ngày 16-9.

Bão số 3 rất mạnh và di chuyển khó lường ảnh 1

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải họp trực tuyến phòng chống bão số 3

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đề nghị các địa phương phải quyết liệt kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh bão vì số lượng trên biển còn quá lớn. Đặc biệt lưu ý khâu hướng dẫn neo đậu tàu cá của dân, tàu vận tải trong nước và quốc tế, lồng bè, nhà nổi ở Quảng Ninh- Hải Phòng. Đồng thời thực hiện sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17g ngày 16-9.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “bão mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, cường độ giật cấp 15-16. Tuy dự báo bão có xu hướng di chuyển về hướng Tây Tây Bắc, nhưng đề nghị không chủ quan”. Phó Thủ tướng cũng lưu ý rút kinh nghiệm của bão số 2 trên biển phòng chống tốt, nhưng trên bờ gây thiệt hại nhiều về người và tài sản như: thiệt hại về người khi qua sông, suối, đập tràn, úng ngập, sạt lở đất, lũ quét… vì thế không được chủ quan.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão dừng mọi cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 3. Trước 17h ngày 16-9, toàn bộ tàu thuyền phải vào bờ, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Bám sát từng tàu để đảm bảo các tàu đều về bờ trước 17h chiều mai. Phải rất khẩn trương mới kịp, vì chỉ còn 24 giờ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.