Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh

(PL)- Lúc 21 giờ 30 ngày 16-9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền, tiến vào các huyện Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu (Quảng Ninh). Một số nhà cấp 4 bị tốc mái, nhiều cây xanh đổ ngã, tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng...

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua vùng tâm bão số 3 có sức gió gần tâm cấp 12, giật cấp 14-15. Từ 22 giờ ngày 16-9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Sau khi đổ bộ trong đêm 16 và rạng sáng 17-9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Đặc biệt, bão số 3 sẽ gây mưa rất lớn tại khu vực Đông Bắc, Việt Bắc và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng, TP Hà Nội có nguy cơ ngập lụt. Các tỉnh trung du Bắc Bộ như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái có nguy cơ sạt lở, lũ quét rất cao.

Chằng chống tàu thuyền trước giờ bão đổ bộ tại Đồ Sơn - Hải Phòng. Ảnh: CTV

Chiều 16-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã trực tiếp về chỉ đạo phòng, chống lụt bão tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Trước đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đơn vị quân đội ứng trực bão 24/24 giờ như trực chiến đấu. Đến 14 giờ ngày 16-9, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2,8 vạn chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 1.000 phương tiện để hỗ trợ người dân và chính quyền các địa phương phòng, chống bão.

Tới 17 giờ, công tác di dời dân khỏi vùng xung yếu ven biển tại các địa phương ảnh hưởng mạnh của bão đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, Quảng Ninh đã sơ tán 10.735 người khỏi khu vực nguy hiểm. Hải Phòng cũng tổ chức sơ tán hơn 10.000 đến nơi tránh trú an toàn. Lệnh cấm biển được áp dụng từ 12 giờ trưa 16-9.

TRỌNG PHÚ

- Vietnam Airlines phải hủy một số chuyến bay đi/đến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong chiều tối 16-9 vì ảnh hưởng của cơn bão số 3.

- Bộ GD&ĐT có công điện hỏa tốc yêu cầu các cơ sở giáo dục ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian diễn ra bão số 3. Các vùng có nguy cơ xảy ra lũ và sạt lở đất chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh rủi ro.

-  Bộ Y tế khẩn cấp yêu cầu trung tâm y tế dự phòng các tỉnh bị ảnh hưởng tăng cường công tác giám sát, vệ sinh phòng, chống dịch, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.