Bão số 3 di chuyển theo hướng chữ chi bất thường

(PLO)- Huyện đảo Bạch Long Vỹ thường là nơi bão đổ bộ sớm nhất nhưng tới 16 giờ 30 chiều 2-8 vẫn chưa có gió bão.

Ông Trần Quang Tường, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, cho biết tại đảo gió cấp 6-7, trời không mưa.

Sáng nay trời có mưa nhỏ nhưng từ trưa trời quang, tạnh ráo. Theo ông Tường, các trận bão khác, đảo Bạch Long Vỹ sẽ là nơi bão đổ bộ sớm hơn đất liền khoảng nửa ngày.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Vân Đồn

Nhưng đường đi của cơn bão số 3 này dích dắc, khác thường nên khả năng chiều tối nay, cùng thời điểm đổ bộ vào đất liền, báo số 3 mới đổ bộ vào Bạch Long Vỹ. Thời điểm dự báo bão đổ bộ cũng là thời điểm triều cường gây sóng lớn.

Theo Ban chỉ huy PCTT & TKCN TP Hải Phòng, tới sáng 2-8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải PHòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo chó hơn 3300 phương tiện, hơn 460 lồng bè, 350 chòi canh neo đậu tránh trú bão. Huyện Cát Hải triển khai di dời 30 bè thu mua hải sản trên vịnh Cát Bà tới nơi an toàn, kiểm tra, rà soát các vị trí đê, kè xung yếu.

Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực I điều động tàu SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Cát Bà, các ca nô ứng trực tại khu vực Bắc sông Cấm.

Tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) chiều 2-8, chưa có dấu hiệu của bão, trời có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Tại huyện đảo Cô Tô trời quang, không mưa, gió nhẹ cấp 6. Trước đó, tối 1-8, Đồn biên phòng Cô Tô đã bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển về nơi neo đậu an toàn.

Ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết ông đang đi kiểm tra các phương tiện neo đậu trên vùng biển Cô Tô. Tới thời điểm hiện tại, huyện đã vận động, yêu cầu toàn bộ người dân rời khỏi phương tiện lên bờ. Theo ông Long, theo dự báo, chiều tối nay gió bão mới mạnh lên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ninh, đến 10 giờ sáng 2-8, Quảng Ninh đã kêu gọi và thực hiện die chuyển hơn 16.000 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3.

Tại khu vực cầu Bạch Đằng, từ 1-8, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đã phát đi thông báo sẽ cấm lưu thông qua cầu khi bão đổ bộ có gió cấp 10. Tuy nhiên, ông Vũ Văn Điệp, Trạm trưởng Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng, cho biết tính tới thời điểm 16 giờ chiều 2-8, do chưa có gió bão nên cầu Bạch Đằng vẫn hoạt động bình thường. “Chúng tôi căn cứ vào dự báo và thực tế quan trắc trên cầu, chỉ khi có gió bão cấp 10 mới thực hiện cấm cầu để đảm bảo an toàn” – ông Điệp nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.