Bão số 3 áp sát, cây gãy đổ la liệt trên đường phố Đà Nẵng

(PLO)- Chiều 14-9, bão số 3 áp sát khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió rất mạnh khiến cây cối tại TP Đà Nẵng gãy đổ hàng loạt. Gió lớn người dân không dám ra đường.  

Đến 16 giờ chiều nay (14-9), theo dự báo thì vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. 

Bão số 3 chưa vào đất liền nhưng thực tế tại TP Đà Nẵng gió mạnh hơn rất nhiều lần so với dự báo. Hàng loạt cây trên đường phố Đà Nẵng gãy ngã la liệt. 

Trước đó, khi bão số 3 chưa vào, ngày 9-9, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty Công viên - Cây xanh thuê thêm phương tiện và đầu tư mua thêm cọc chống tăng cường bằng thép để chống dựng cây xanh. 

Các bộ cọc chống bằng thép sẽ được sử dụng để lắp đặt, gia cố khẩn cấp đối với cây xanh có giá trị hoặc cây lâu năm có yêu cầu thẩm mỹ cảnh quan đô thị cần bảo vệ; cây xanh tại các tuyến đường xung yếu (trục phố chính, tuyến ven biển, ven sông…) khi có bão. Sau bão sẽ tháo dỡ, thu hồi để lưu kho và sử dụng cho những năm tiếp theo. 

Trong trường hợp có thông tin báo bão khẩn cấp, tùy theo tình hình di chuyển của bão và theo các kịch bản ứng phó bão đã lập, cho phép Công ty Công viên - Cây xanh thực hiện khẩn cấp việc cắt tỉa cành nhánh với khoảng 25-50% diện tích tán lá nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về cây xanh. 

Tuy nhiên việc gia cố dường như không đảm bảo và chẳng ăn nhằm gì so với sức gió "khủng khiếp" của bão số 3. Cây càng gia cố càng dễ bị quật đổ.

Gió quá lớn khiến một gốc cây trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) bật gốc nằm trên vỉa hè. Ảnh: LÊ PHI

Nhiều bảng quảng cáo bị gió giật sập rơi xuống đường nên các công nhân buộc phải tháo dỡ các bảng quảng cáo trên cầu sông Hàn để tránh hư hỏng và uy hiếp người đi đường. Ảnh: LÊ PHI

Một cây khá lớn bị gió quật gãy trên đường Trần Phú và người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành khắc phục. Ảnh:LÊ PHI 

Một loạt cây gãy đổ trên đường giao nhau với đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Ảnh: LÊ PHI

Cây gãy đổ nằm chắn giữa đường. Năm nào cũng vậy cứ đến mùa mưa bão thì cây cối trên địa bàn TP Đà Nẵng lại gãy đổ la liệt. Ảnh: LÊ PHI 

Một cây xanh trước quán sắp ngã nên người dân phải đội mưa gió ra chống đỡ. Nếu không gia cố cây này kịp thời thì nó sẽ uy hiếp cả nhà hàng. Ảnh: LÊ PHI 

Cây xanh ngã trên đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến đường này, là nơi hút gió, so với một số nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng thì đây là con đường khá nguy hiểm khi đi lại trong mưa bão. Ảnh: LÊ PHI

Mưa và gió rất lớn nên từ buổi chiều các tuyến đường TP Đà Nẵng đã vắng hoe người. Người dân đã về nhà để chằng chống nhà cửa để chống bão. Ảnh: LÊ PHI 

Lực lượng chức năng cấm đường để tháo dỡ các biển quảng cáo "uy hiếp" người đi đường trên đường Trần Hưng Đạo khi bão số 3 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.