Lúc 04 giờ sáng 11-11, tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 tiếp tục mạnh và dịch chuyển lên phía Bắc Đông Bắc. Đến ngày 13-11, khi tiến gần vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Cơn bão số 14 di chuyển về phía Đông Bắc rồi suy yếu, do đó đất liền Việt Nam không chịu tác động trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–9; vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4–7 m, riêng gần tâm bão 7–9 m, biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.
Bão Fung-Wong giật cấp 16 vào Biển Đông thành cơn bão số 14
(PLO)- Sáng sớm 10-11, bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 năm 2025.
Xuất hiện dấu hiệu siêu bão số 14 ngay sau bão Kalmaegi
(PLO)- Ngay sau khi bão Kalmaegi rời khỏi Philippines, một áp thấp nhiệt đới mới bắt đầu hình thành ngoài khơi đông bắc đảo Mindanao, dự đoán sẽ tiến vào Philippines vào cuối tuần này.