Bão số 13 đủ sức phá hủy nhà cấp bốn, nhà không kiên cố

(PLO)- Bão số 13 đang tiến vào đất liền với tốc độ rất nhanh, sức gió gần tâm bão đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17, đủ sức phá hủy nhà cấp bốn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu, kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác di dời.

bão số 13 7.jpg
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp người dân gia cố mái nhà. Ảnh: X.H

Theo ông Huy, tỉnh đã kêu gọi người dân tuyệt đối không quay lại nhà khi bão chưa tan; chấp hành lệnh cấm biển và hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tính mạng trong 48 giờ cao điểm mưa bão.

Phường Sông Cầu là nơi được dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, chính quyền địa phương đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp di dời toàn bộ các hộ dân khỏi vùng triều cường và khu vực nhà tạm ven biển.

Ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu, cho biết lực lượng tại chỗ đang tích cực hỗ trợ người dân vận chuyển đồ, rời nhà trước khi gió lớn, triều cường dâng.

bão số 13 6.jpg
Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên người dân phải di dời vì bão. Ảnh: X.H

Theo ông An, cùng với phương án di dời dân, địa phương đã chuẩn bị lương thực, nước sạch, đội hỗ trợ y tế để giúp người dân trong mọi tình huống.

Theo ghi nhận của PLO, sáng cùng ngày, Đồn Biên Phòng Xuân Đài đã cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, chằng néo, gia cố nhà cửa giúp bà con.

Bà Phan Thị Liên, một hộ dân thuộc diện di dời nói: “Giờ ưu tiên nhất là an toàn tính mạng. Vì vậy, tôi đã khóa cửa, bỏ lại tài sản để lên chùa trú ẩn”.

Ở diễn biến khác, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, từ chiều 6-11, vùng đất liền ven biển của các khu vực: Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân tỉnh Đắk Lắk có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-12. Sâu trong đất liền của tỉnh Đắk Lắk, có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

BÃO SỐ 13 10.jpg
Người dân phường Sông Cầu được di dời lên chùa. Ảnh: T.T

Trước diễn biến khó lường của bão số 13, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6-11 đến hết ngày 7-11.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 300 chiến sĩ về các địa phương để hỗ trợ nhân dân phòng chống bão.

​Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão số 13 đang tiến vào đất liền với tốc độ rất nhanh. Đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng hơn 200 km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều nay, bão số 13 có cường độ mạnh nhất, đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Khoảng chiều tối đến đêm nay (6-11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

BÃO SỐ 13 2.jpg
Ngư dân kiểm tra, chằng néo tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: T.T

Trong đó, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, sức gió trên hoàn toàn phá huỷ nhà cấp bốn, nhà không kiên cố. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17 giờ ngày 6-11 đến 4 giờ sáng 7-11.

BÃO S 13 4.jpg
Người dân che chắn cửa, hạn chế va đập khi bão 13 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: T.T

Do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m. Vùng gần tâm bão đi qua, có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.