Bão số 12 sẽ đổ bộ vào Huế - Quảng Ngãi gây mưa rất lớn

(PLO)- Dự báo khoảng đêm 22-10, bão số 12 sẽ đi vào vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi đi vào đất liền giữa TP Huế- Quảng Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 19 giờ, bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, nghĩa là Thần gió) đang ở khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo 24 giờ tới, bão số 12 tương tác với không khí lạnh nên sẽ đổi hướng Tây Nam.

Khoảng đêm 22-10, bão số 12 sẽ đi vào vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi đi vào đất liền giữa TP Huế- Quảng Ngãi.

bão số 12.png
Lúc 19 giờ, bão số 12 đang ở khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 12, trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, sáng 22-10 tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, từ chiều 22-10, ven biển Quảng Trị-Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Lo ngại nhất đợt này là bão số 12 kết hợp không khí lạnh sẽ gây một đợt mưa rất lớn.

Cụ thể, từ 22 đến 27-10, khu vực Hà Tĩnh-Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi hơn 500mm. Trong đó, cần đặc biệt chú ý ở Quảng Trị-Đà Nẵng có lượng mưa đợt này lên tới 500-700mm, cục bộ có nơi cao hơn 900mm.

Với những điểm có tổng lượng mưa lớn cực đoan đến hơn 900mm, thì bằng cả mưa nửa năm ở miền Nam. Lưu ý, mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22-10 đến hết ngày 23-10. Cảnh báo mưa rất to, hơn 200mm/3h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt và vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Trước khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 3 và vượt báo động 3 trên các tuyến sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, chiều 21-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê, kè đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.