Bão số 12 gây mưa rất to ở miền Trung

(PLO)- Bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, trọng tâm từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm 9-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 12 trong năm 2020. Đến chiều 9-11, tâm bão số 12 còn cách các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 230 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Các phân tích cho thấy bão vẫn di chuyển nhanh, tốc độ 20 km/giờ. Các tỉnh bị ảnh hưởng đã nhanh chóng thực hiện các công tác phòng, chống và ứng phó với bão.

Người dân thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên chằng chống nhà cửa phòng tránh bão số 12. Ảnh: TẤN LỘC

Xuất hiện cơn bão mới sắp vào Biển Đông

Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về cơn bão số 12 chiều 9-11, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm 9-11, bão có thể tăng lên cấp 9, giật cấp 12.

Từ đêm 9-11 đến sáng 10-11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, trọng tâm các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sau khi vào đất liền các tỉnh trên, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ đêm 9-11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh và biển động. Trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.

Từ đêm 9-11 đến 12-11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc Khánh Hòa sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm; các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cần lưu ý cục bộ có những điểm mưa đặc biệt to trên 500 mm/đợt; Quảng Bình, phía nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

Theo ông Năng, mưa lớn khiến các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Trong diễn biến khác, áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam Philippines đã mạnh lên thành bão (bão Vamco) và có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16 trong vòng 48 giờ tới. Sau khi vào Biển Đông, bão sẽ chủ yếu di chuyển theo hướng tây. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung và Nam Trung bộ vào ngày 14 và 15-11, tiếp tục gây ra đợt mưa lớn tiếp theo ở khu vực miền Trung.

Sơ tán hàng chục ngàn người để  tránh bão

Chiều 9-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh đã sơ tán hàng ngàn người ra khỏi các khu vực nguy hiểm để tránh bão số 12. 

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa trái), kiểm tra khu neo đậu tàu, thuyền tránh bão tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: TẤN LỘC

Trong đó có hơn 4.100 người trên các lồng bè nuôi thủy sản đã được sơ tán vào đất liền, nhiều nhất là khu vực vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu với hơn 3.400 người; vịnh Vũng Rô, thị xã Đông Hòa gần 600 người; còn lại là huyện Tuy An. Thị xã Sông Cầu cũng sơ tán 981 hộ với hơn 3.200 người ở vùng triều cường, ngập úng đến các nhà dân kiên cố để tránh bão…

Tại TP Tuy Hòa, đến 18 giờ cùng ngày đã sơ tán gần 1.000 người có nhà ở các vùng ven biển, có nguy cơ sạt lở, triều cường xâm thực đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đưa phương tiện, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn tại các vùng ven biển, cửa sông.

“UBND tỉnh Phú Yên đã nhắn tin cảnh báo bão đến tất cả người dân có sử dụng dịch vụ viễn thông trong tỉnh. Chúng tôi quán triệt từ chính quyền đến người dân tuyệt đối không chủ quan với cơn bão. Việc đảm bảo an toàn cho người dân phải đặt lên hàng đầu” - ông Thế nói.

Theo ghi nhận của PV chiều 9-11, nhiều người dân thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) hối hả chằng chống nhà cửa, dùng bao cát để che chắn, ngăn sóng biển tấn công vào các khu dân cư.

 

Nắn sông Rào Trăng tìm 12 người mất tích

Trong cuộc họp với sở chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm cứu nạn công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 chiều 9-11, Trung tá Phan Thắng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết những ngày qua các đơn vị đã nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy được những người còn mất tích.

Hiện các lực lượng tiếp tục tìm kiếm giai đoạn 3 và nếu không tìm thấy các nạn nhân thì lên phương án tìm kiếm giai đoạn 4. Theo đó, các lực lượng sẽ ngăn đập, sử dụng rọ đá và vật liệu tại chỗ để ngăn dòng chảy, đồng thời nắn dòng sông nhằm đổi hướng dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để hỗ trợ đơn vị thi công ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng. Đồng thời cần có kế hoạch cụ thể, theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án rút quân, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công. NGUYỄN DO

Cũng trong chiều 9-11, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho hay các địa phương ở tỉnh này đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 23.300 người ở các vùng nguy hiểm, xung yếu đi tránh bão số 12.

Hiện Khánh Hòa có hơn 13.600 lao động trên các lồng bè nuôi thủy sản. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chằng néo lồng bè, yêu cầu các lao động rời khỏi lồng bè, vào bờ tránh bão trước 18 giờ ngày 9-11.•

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.