Bão số 11 giật cấp 15 đang ở trên vịnh Bắc Bộ

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 11, từ khoảng 22 giờ đêm nay, vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, riêng Móng Cái cấp 8–9, giật cấp 11–12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tối 5-10, trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết bão số 11 (bão Matmo) đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ. Tại khu vực bán đảo Lôi Châu đã ghi nhận gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 20 giờ, tâm bão số 11 đang ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 109.3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão sẽ suy yếu 2-3 cấp trước khi đổ bộ

Ông Khiêm dự báo, bão số 11 sẽ tiếp tục suy yếu khoảng 2-3 cấp trước khi đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng sáng sớm ngày 6-10.

bão số 11.png
Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 11.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, từ khoảng 22 giờ đêm nay, vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 6. Từ sau 23 giờ, gió bão tăng lên cấp 7–8, riêng khu vực Móng Cái có khả năng gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11–12.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 2,0–5,0 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m. Trong đêm nay đến sáng sớm mai, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn.

Cảnh báo: Thời tiết biển và vùng ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi thủy sản, công trình ven biển, đê kè và tuyến đường sát biển.

  • Phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà): Gió cấp 8–9, giật cấp 11–12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại công trình tạm và đường dây điện.
  • Khu vực còn lại của Quảng Ninh, ven biển Hải Phòng: Gió cấp 7–8, giật cấp 10, khả năng thiệt hại cho nhà yếu, cây xanh, khu vực ven biển và đảo Cát Hải.
  • Hưng Yên, phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ): Gió cấp 6–7, giật cấp 9, ảnh hưởng đến điện lực, cây trồng và giao thông.
  • Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng: Gió cấp 6–7, giật cấp 9–10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Cùng với gió mạnh, nước dâng, từ đêm nay đến 7-10, một đợt mưa to đến rất to cũng xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: mưa 70–150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

4 tỉnh, thành phố đã cấm biển để chống bão

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho biết, để chủ động phòng chống bão số 11, đã có bốn địa phương thực hiện lệnh cấm biển, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình.

lc-2b-17596454031041708737406-8657-3157.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại Lào Cai. Ảnh: VGP

Đồng thời đã thông báo, hướng dẫn cho 67.998 phương tiện/ 292.274 lao động biết diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, trong đó có 53 tàu/280 lao động hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Các phương tiện đang di chuyển về bờ.

Sáng nay, 5-10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phương án ứng phó với bão số 11 tại Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.