Bão số 10 di chuyển nhanh, Đà Nẵng họp khẩn để ứng phó

(PLO)- Bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh so với nhiều cơn bão khác, UBND TP Đà Nẵng đã họp khẩn để ứng phó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp trực tuyến ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

bão số 10
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp ứng phó với bão số 10. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, từ 19 giờ đêm qua (25-9) đến nay, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn như: Xã Tam Mỹ (83,6 mm), xã Bà Nà (76,6 mm), xã Tiên Phước (74 mm), xã Hiệp Đức (69,4 mm)…

Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ. Mực nước trên các sông đều ở mức thấp, dưới Báo động I.

Tính đến 9 giờ ngày 26-9, tổng số tàu cá của Đà Nẵng đang hoạt động trên biển là 497 tàu/5.098 lao động. Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão và đã liên lạc được với tất cả các tàu.

Theo cập nhật tại cuộc họp, hiện vẫn còn tám xã, phường chưa phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, gồm các xã, phường: An Hải, Liên Chiểu, Tam Anh, Thạnh Mỹ, Nam Giang, Sông Vàng, Hùng Sơn, Tân Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu tám xã, phường nói trên chậm nhất trước 11 giờ ngày 27-9 phải ký Phương án phòng chống thiên tai gửi về Sở NN&MT.

“Xã nào không ký ban hành thì chịu trách nhiệm trước UBND TP. Có việc gì xảy ra thì những người đứng đầu từ Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã phụ trách phòng chống lụt bão phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật và Nhân dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

bao-so-10.gif
Dự báo hướng di chuyển của bão số 10.

Theo ông Hưng, công tác phòng chống bão số 10 không thể chủ quan, bão vẫn có thể đổi hướng di chuyển. Dù bão số 10 di chuyển đúng hướng như dự báo thì vẫn ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ít nhất là gió lớn ở biển và ven biển, mưa lớn trên địa bàn TP.

Ông Hưng yêu cầu tất cả các ngành, địa phương theo phương án phòng chống thiên tai đã ký, nắm chắc nhiệm vụ của mình để triển khai cụ thể, quyết liệt, kết nối thông tin thường xuyên. Đặc biệt là thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Về tàu thuyền trên biển, ông Hưng giao bộ đội biên phòng chủ trì trong việc thông tin liên lạc, nắm chắc tình hình và không để bất cứ tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão. Đồng thời nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu ở những khu vực không cho phép.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học… được giao triển khai chằng chống công sở đảm bảo an toàn. Cơ quan công sở nào không thực hiện các phương án chằng chống, khi có thiệt hại trong bão sẽ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng vì sự chủ quan của mình.

Ông Hưng cũng lưu ý các xã, phường có tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập lụt, không đảm bảo an toàn đi lại thì phải có lực lượng gác trực, có biển cấm cảnh báo cho người dân. Không để người dân, học sinh băng qua các khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.