Bão số 10: 51 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

(PLO)- Cập nhật đến sáng 1-10, bão số 10 và mưa lũ, dông lốc, sạt lở... đã làm 51 người chết, mất tích; kinh tế thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai.

Lũ tại Tuyên Quang vượt lịch sử

Theo báo cáo, lúc 7 giờ sáng nay, 1-10, mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang là 105,66m, trên BĐ3 là 2,66m (vượt lũ lịch sử 0,09m), đang lên. Trên sông Gâm tại Chiêm Hóa 43,68m, trên BĐ3 5,18m, đang lên.

Lũ trên sông Thao tại Lào Cai 80,88m, trên BĐ1 0,88m, đang xuống. Tại Yên Bái là 33,69m trên BĐ3 1,69m, đang xuống.

'Chuyến xe đặc biệt' đưa mẹ bầu vượt sạt lở, ngập sâu đến bệnh viện.jpg

Tại Thanh Hoá, mực nước trên sông Chu tại Bái Thượng 16,51m, trên BĐ2 0,01m, đang lên lại; tại sông Yên tại Chuối 3,82m, trên BĐ3 0,32m, đang xuống. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân là 14,33m, trên BĐ3 là 2,33m, vượt lũ lịch sử 0,08m, đang lên.

Hiện nay, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở tám cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở ba cửa xả mặt. Dự kiến đến 11 giờ trưa nay, hồ thuỷ điện Tuyên Quang sẽ đóng một cửa xả đáy. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, có 12 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

tuyen-quang.jpg

Về điện lưới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo, khôi phục điện lưới cho gần 1,4 triệu khách hàng tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, hiện còn hơn 1,3 triệu khách hàng.

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ vận hành 300 trạm/1.137 máy bơm tiêu thoát nước. Trong đó, Ninh Bình 515 máy, Hà Nội 439 máy; Phú Thọ 40 máy, Hưng Yên 6 máy, Bắc Ninh 73 máy.

51 người chết, mất tích

Cập nhật đến sáng nay, con số các nạn nhân thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, dông lốc, sạt lở… vẫn đang tăng lên. Đến sáng nay, đã có 51 người chết, mất tích; 139 người bị thương, mất liên lạc với tám người tại Gia Lai.

Về tài sản, 91 ngôi nhà bị sập; gần 145.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập. Cùng đó, gần 35.000 lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.100 con gia súc và gần 180.000 con gia cầm bị chết, lũ cuốn.

bão số 10.jpg
Lốc xoáy làm sập ngôi nhà khiến hai người tử vong tại Ninh Bình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đã xảy ra 22 sự cố đê điều; hơn 1.000 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; 42 chuyến bay bị huỷ, 51 chuyến bay bị hoãn; gần 20.000m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 60 ngàn cây xanh gãy đổ.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 216/443; mạng công cộng 1.837/8.199 trạm BTS mất liên lạc. Các nhà mạng viễn thông đã triển khai roaming giữa các mạng với nhau nên không có xã nào bị mất liên lạc hoàn toàn.

TRA-PHUONG1.jpg

Tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1,0m như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa…

Mưa lớn, ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân trong các khu vực bị ngập lụt, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 1-10-2025.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh hơn 8.000 tỉ đồng (Lào Cai 40 tỉ đồng, Nghệ An 1.426 tỉ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng). Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.