Bão số 1 giật cấp 14 vẫn có thể mạnh thêm, đĩa mây rất rộng

(PLO)- Lúc 16 giờ chiều 1-7, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (1-7), Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1, tên quốc tế CHABA.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (KTTVQG), lúc 16 giờ chiều nay, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVQG, cho biết cơn bão này có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mạnh lên, khả năng trong 12 giờ tới bão có thể đạt cường độ cấp 12.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc về phía bắc của đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão số 1. Ảnh: AH

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão số 1. Ảnh: AH

Theo ông Khiêm, ngoài cơn bão này thì ở ngoài Biển Đông cũng có một cơn áp thấp nhiệt đới và 10 giờ sáng nay đã mạnh lên thành bão.

“Đây gọi tình huống bão đôi, và có sự tương tác với cơn bão số 1 trên Biển Đông, làm thay đổi hướng đi của bão số 1. Tuỳ theo cường độ và sự ổn định của cơn bão phía ngoài Biển Đông mà những giờ tới sẽ có sự tác động khác nhau” - ông Khiêm nói.

Lãnh đạo Trung tâm KTTVQG tiếp tục cho biết, phần lớn cơ quan khí tượng quốc tế đều nhận định bão số 1 sẽ đi theo hướng tây bắc về phía bán đảo Lôi Châu, đi vào đất liền khu vực Trung Quốc.

“Mặc dù phần lớn các dự báo đều cho rằng hướng tâm chính vào bán đảo Lôi Châu nhưng cũng có xác suất nếu có sự tác động thì tâm bão có thể lệch trái - phải khoảng 100 km, đi vào ven biển, hướng vào biên giới Việt - Trung, tiếp giáp bán đảo Lôi Châu” - ông Khiêm nói.

Về dự báo của Việt Nam, ông Khiêm cho hay khả năng khi vượt kinh tuyến 110 thì bão sẽ lệch theo hướng bắc, đi lên đất liền Trung Quốc. Bão sẽ tiếp tục vùng thấp gây mưa ở khu vực này, trong đó có vùng đông bắc của Việt Nam, nhất là trong ngày 3, 4-7.

Trung tâm KTTVQG nhận định trong 12 giờ tới bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc. Trưa đến chiều mai, bão đổ bộ bán đảo Lôi Châu. Kịch bản này có xác suất 70%.

Với kịch bản này, từ đêm đến rạng sáng mai, gió ở bắc vịnh Bắc bộ có gió cấp 6-8. Ven biển, đất liền như ở Móng Cái, Quảng ninh có gió cấp 6, giật cấp 8.

Mưa sẽ bắt đầu từ chiều tối mai, 2-7, vùng mưa bắt đầu ở khu đông bắc, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn với lượng mưa tối và đêm mai dao động 50-70 mm, một số nơi cục bộ gần 100 mm.

Mưa tập trung nhiều vào ngày 3, 4-7, mưa mở rộng ra nhiều khu vực Bắc bộ, sau đó lan ra Bắc Trung bộ, lượng mưa 100-200 mm, riêng khu đông bắc cao hơn, 150-300 mm. Từ ngày 5 đến 7-7, ảnh hưởng hoàn lưu bão, vùng mưa ở Bắc bộ vẫn tiếp tục mưa vừa, mưa to, giông.

“Cơn bão này có đĩa mây rộng. Hiện bão đang ở phía đông nam quần đảo Hải Nam nhưng toàn vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ, vùng biển Trung bộ, Nam Trung bộ đã có nhiễu động, hệ thống mây đối lưu, giông lốc nên các tàu thuyền, hoạt động du lịch cần hết sức đề phòng” - ông Khiêm nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 13 giờ 30 phút chiều nay đã kiểm đếm, hướng dẫn 59.967 tàu/269.433 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó hoạt động khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) là 655 tàu/4.301 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão và đang di chuyển vòng tránh. Đến 12 giờ trưa nay, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo, số dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có khoảng 50.516 người (Cao Bằng 3.784, Bắc Kạn 8.816, Thái Nguyên 262, Bắc Giang 3.410, Lạng Sơn 34.444).

1.208 điểm vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Cao Bằng 4, Lạng Sơn 936, Bắc Kạn 100, Thái Nguyên 129, Bắc Giang 39).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.