Bão số 1 có thể là một trong những cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ trong vài năm gần đây

(PLO)- Dự báo hiện tại cho thấy bão số 1 có khả năng gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven biển. Đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đã có một số nhận định về tình hình, diễn biến của bão số 1.

Ông Hưởng cho biết, sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình 15km/giờ.

Ông Hưởng dự báo khoảng tối và đêm ngày 17-7, bão số 1 sẽ đổ bộ phía bắc khu vực bán đảo Lôi Châu. Sau đó bão đi xuống khu vực vịnh Bắc bộ và tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Thời gian ảnh hưởng khoảng ngày 18, 19-7.

Dự báo khoảng tối và đêm ngày 17-7, bão số 1 sẽ đổ bộ phía bắc khu vực bán đảo Lôi Châu, sau đó đi xuống khu vực vịnh Bắc bộ. Ảnh: VNDMS

Dự báo khoảng tối và đêm ngày 17-7, bão số 1 sẽ đổ bộ phía bắc khu vực bán đảo Lôi Châu, sau đó đi xuống khu vực vịnh Bắc bộ. Ảnh: VNDMS

“Đây là kịch bản tương đối thống nhất giữa cơ quan dự báo bão quốc tế và Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần lưu ý khả năng bão số 1 khi vượt qua bán đảo Lôi Châu sẽ đổi hướng lệch về phía nam, mở rộng vùng ảnh hưởng phía nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hoá. Phương án này có xác suất thấp nhưng cũng cần lưu ý” - ông Hưởng nói.

Về ảnh hưởng của bão số 1, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cùng với cường độ bão, thời điểm mạnh nhất có thể lên cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

Từ chiều và tối mai, 17-7, vịnh Bắc bộ có gió bão mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn.

Các tàu thuyền cần phải thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật dự báo để chủ động tránh, trú. Ven biển cần lưu ý các tàu du lịch, khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, ngay từ khi bão còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền có thể xuất hiện giông, lốc, sét ở rìa xa bão.

“Chúng tôi nhận định khả năng ven biển các tỉnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh. Đây là đợt gió mạnh do bão nhiều mà năm nay mới xuất hiện” - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho hay.

Trên đất liền, dự báo từ ngày 18-7 trở đi hoàn lưu bão sẽ gây đợt mưa rất lớn ở Bắc bộ. Do vậy, lũ quét và trượt lở đất cũng là mối nguy hiểm chính trong đợt mưa bão này, trong đó các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đặc biệt chú ý.

“Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng liên tiếp vừa qua khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18-7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Rất khó để cảnh báo được chính xác cụ thể vị trí xảy ra sạt lở, vì vậy kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai chỉ đạo lực lượng xung kích ở các địa phương thường xuyên rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để thông báo cho các hộ dân lưu ý, phòng tránh” - ông Hưởng nhấn mạnh.

Bản tin sáng 16-7: Bão số 1 có thể đạt cường độ cấp 12 trong hai ngày tới

Bản tin sáng 16-7: Bão số 1 có thể đạt cường độ cấp 12 trong hai ngày tới

(PLO)- Bản tin sáng 16-7: Bão số 1 có thể đạt cường độ cấp 12 trong hai ngày tới; Bắt giữ 11 đối tượng tổ chức mua bán người qua Campuchia; Vì sao Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh không bị khởi tố trong vụ AIC?; TPHCM triển khai kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài; Bắt nhóm tín dụng đen từ Thanh Hóa vào Bình Thuận hoạt động...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.