Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức tọa đàm thúc đẩy xây dựng văn hóa liêm chính

(PLO)- Báo Pháp Luật TPHCM và trường ĐH Luật – ĐHQG Hà Nội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Giáo dục về PCTN với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2005, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và năm sau, BCH Trung ương ra Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PCTN, lãng phí, trong đó đặt ra yêu cầu “đưa nội dung Luật PCTN và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình giáo dục; mở chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này trên các báo, đài”.

Trên cơ sở đó, năm 2009, Thủ tướng ban hành Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng”. Sau 3 năm thí điểm, năm 2013, Thủ tướng ra Chỉ thị số 10/CT-TTg để triển khai trên phạm vi cả nước Đề án này.

pctn-ngoai-khoa-phu-yen-198-9637.jpg
Sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề PCTN, một hình thức sinh động để giáo dục liêm chính trong học sinh. Ảnh: Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên.

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đang chủ trì tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, quan điểm cũng như giải pháp cho thời gian tới.

Từ sau Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đặc biệt với cách tiếp cận mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về đạo đức, về văn hóa và công tác PCTNTC có những chuyển biến mạnh mẽ.

Số lượng lớn vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực bị khởi tố, điều tra, xét xử, cùng rất nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật Đảng, phải xử lý theo pháp luật đang gợi ý rằng cần có những nhận thức mới về công tác giáo dục và xây dựng văn hóa liêm chính.

PCTN_ngoai khoa Binh Dinh.jpg
Góp phần xây dựng văn hóa liêm chính tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định. Ảnh: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Pháp Luật TP.HCM là tờ báo có thế mạnh về công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCTNTC cũng như thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thi hành các nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan.

Ghi nhận kết quả này, phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo, đã quyết định biểu dương các cơ quan báo chí có thành tích trong công tác PCTNTC, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM.

Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất mở chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng, đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của người học.

Tọa đàm “Giáo dục về phòng, chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới” do báo Pháp Luật TPHCM và trường ĐH Luật – ĐHQG Hà Nội phối hợp tổ chức, mong góp thêm tiếng nói cho việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian: 8 giờ ngày 19-10-2023

Địa điểm: Trường ĐH Luật – ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy

Phòng họp online:

https://zoom.us/j/6887996666?pwd=b1dZZWY2MURzR200dlUvVTNwNVdDZz09

ID: 688 799 6666; Pass: 123456

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.