Báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM được trao thư khen

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm được xét chọn là tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý IV năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý IV năm 2025.

bao-phapl-luat-tp.hcm-10.jpg
Các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm được xét chọn tác phẩm hay, xuất sắc quý IV-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Đợt này, TP.HCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở 6 nhóm thể loại. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm được xét chọn, gồm: Tác phẩm “Thâm nhập đường dây ‘mèo tặc’” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Hải; tác phẩm "Tuyến thông tin Góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Hồ Bảo Phương.

bao-phapl-luat-tp.hcm-2.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong trao giải cho tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo, báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tác phẩm “TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu” của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa - Đặng Hồ Bảo Phương; tác phẩm “Bánh mì treo, sữa treo ở Sài Gòn: Ai dư thì treo, ai cần thì lấy” của tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi; tác phẩm “Cảnh giác thiên đường việc nhẹ lương lao” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Đào Thị Thu Hà, Nguyễn Nhật Tiến; tác phẩm “Chớp mắt mất tiền tỉ” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Nhật Diễm, Thái Quốc Vũ, Huỳnh Trường Giang, Đỗ Thị Xuân Phương.

bao-phapl-luat-tp.hcm-3.jpg
bao-phapl-luat-tp.hcm-8.jpg
bao-phapl-luat-tp.hcm-9.jpg
bao-phapl-luat-tp.hcm-11.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Thị Như Ý trao thư khen cho các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết sau ba quý triển khai, số lượng tác phẩm tham gia ở quý IV lớn nhất với 330 tác phẩm. Nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục là nhóm thể loại nhận được nhiều tác phẩm nhất với 91 tác phẩm.

“Số lượng tác phẩm tham dự tăng lên cũng đồng nghĩa với chất lượng ngày càng cao”, ông Hồi nói.

bao-phapl-luat-tp.hcm-4.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi, trao thư khen cho các tác giả. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cũng biểu dương các cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm tham gia lớn, đồng đều ở các nhóm như báo Sài Gòn Giải phóng, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Phụ nữ TP.HCM…

bao-phapl-luat-tp.hcm-7.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong và Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Thị Như Ý trao thư khen cho các tác giả. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức nhiều tác phẩm tốt để tham gia xét chọn, chú trọng nội dung đa phương tiện, diễn đàn, góp ý, hiến kế chuyên sâu các nội dung về cơ chế, chính sách cho TP.HCM phát triển.

Dự kiến, lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.