Báo Nhân Dân công bố dự án 'Yêu lắm Việt Nam' hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(PLO)- Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và quảng bá hình ảnh các địa danh văn hóa, lịch sử, du lịch, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-4, Báo Nhân Dân tổ chức họp báo chính thức công bố dự án "Yêu lắm Việt Nam". Đây là một sáng kiến ứng dụng công nghệ kết nối không dây (NFC) kết hợp dữ liệu số, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và quảng bá hình ảnh các địa danh văn hóa, lịch sử, du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dự án hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Theo đó, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Phygital Labs đã lắp đặt gần 200 bảng gắn chip NFC miễn phí tại hơn 60 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Yêu lắm Việt Nam
Chỉ với thao tác chạm điện thoại vào bảng NFC, du khách có thể truy cập kho dữ liệu số sống động. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Từ Cột cờ Lũng Cú đến Đất Mũi Cà Mau, chỉ với thao tác chạm điện thoại vào bảng NFC, du khách có thể truy cập kho dữ liệu số sống động gồm: Thông tin lịch sử, check-in ảnh, hướng dẫn viên AI, xây dựng hành trình cá nhân hóa, tích điểm nhận quà, và nhiều hoạt động tương tác khác.

Trang web www.yeulamvietnam.vn cũng được thiết kế song ngữ (Việt - Anh) với giao diện trực quan, cho phép người dùng theo dõi hành trình khám phá, truy cập bản đồ du lịch, tra cứu điểm đến và sắp tới còn tích hợp phân tích dữ liệu du lịch theo thời gian thực.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết: Khoảng tháng 10-2024, Báo Nhân Dân đã có ý tưởng xây dựng chương trình "Yêu lắm Việt Nam" góp phần quảng bá du lịch một cách độc đáo, hướng đến sự kiện quan trọng nhất năm 2025 là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Được sự ủng hộ của lãnh đạo các địa phương và sự nỗ lực của phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, từ tháng 12-2024 đến nay, dự án đã lắp đặt các trụ ở gần 200 địa điểm, trung bình mỗi tỉnh có 3 điểm check-in.

du-an-yeu-lam-viet-nam-huong-toi-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-2.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THÀNH ĐẠT

“Với sức mạnh truyền thông và công nghệ, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, chương trình sẽ mang lại lợi ích bền vững cho ngành du lịch Việt Nam, không chỉ trong năm 2025 mà còn lâu dài”- Tổng Biên tập Lê Quốc Minh hy vọng.

Từ tháng 12-2024 đến nay, đã có hàng chục nghìn lượt check-in tại các trạm tương tác thông minh trên toàn quốc. Mỗi tỉnh, thành được chọn khoảng 3 điểm du lịch trọng tâm để triển khai.

Đặc biệt, với việc không yêu cầu cài đặt ứng dụng, chỉ cần quét NFC, ngay cả người lớn tuổi hoặc người không rành công nghệ cũng dễ dàng sử dụng.

Dự án không chỉ phục vụ du khách mà còn mang lại lợi ích cho các địa phương: Từ dữ liệu thống kê du lịch phục vụ quy hoạch, đến việc mở rộng tiềm năng thương mại, phát triển dịch vụ và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Huy Nguyễn, Tổng Giám đốc Phygital Labs – đối tác công nghệ của dự án – chia sẻ "Yêu lắm Việt Nam" không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là hệ sinh thái trải nghiệm đa tương tác đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu người dùng để mang đến hành trình du lịch cá nhân hóa sâu sắc.

Yêu lắm Việt Nam hướng đến xây dựng Bản đồ du lịch - Văn hóa tương tác đầu tiên tại Việt Nam, biến mỗi người dân trở thành “đại sứ du lịch”.

Người tham gia có thể nhận chứng nhận số, tích điểm đổi quà, chia sẻ hình ảnh trải nghiệm với hashtag #YeuLamVietNam, mời bạn bè quốc tế cùng đồng hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.