Báo Người Lao Động trao giải 'Lắng nghe người dân hiến kế' lần 4 cho 5 tác phẩm

(PLO)- Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định chính quyền TP luôn trân trọng và ghi nhận những ý kiến, hiến kế của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-8, báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 4 - năm 2023 và phát động cuộc thi lần 5.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cuộc thi cho biết có 20/88 tác phẩm vào vòng chung khảo; qua đó, năm tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao giải cho tác giả Nguyễn Hoàng Bình đoạt giải Nhất. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao giải cho tác giả Nguyễn Hoàng Bình đoạt giải Nhất. Ảnh: BTC

Cụ thể: tác phẩm “Thu lại giá trị gia tăng từ đất” của tác giả Nguyễn Hoàng Bình đoạt giải Nhất; tác phẩm “Thực hiện Nghị quyết 98: tập trung 3 mục tiêu” của tác giả Phạm Chánh Trực đoạt giải Nhì; tác phẩm “Gỡ 4 nút thắt nhà ở xã hội” của tác giả Nguyễn Hữu Nguyên đoạt giải Ba; tác phẩm “Đa dạng hóa các giải pháp” của tác giả Trần Văn Tường và tác phẩm “Mô hình TOD: Lối ra cho TP.HCM” của tác giả Phạm Trần Hải cùng đoạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết từ trách nhiệm người làm báo, mong muốn xây dựng diễn đàn để tiếp nhận những ý kiến đóng góp, hiến kế của người dân, ngày 24-9-2019, báo Người Lao Động đã phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế”.

Cuộc thi lần thứ tư bắt đầu từ ngày 5-10-2022 đến ngày 15-8-2023, tập trung vào hai chủ đề chính là chỗ ở và nhà ở cho người có thu nhập thấp và phát huy hiệu quả Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Tác giả Phạm Chánh Trực đoạt giải Nhì. Ảnh: BTC

Tác giả Phạm Chánh Trực đoạt giải Nhì. Ảnh: BTC

Với các chủ đề bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP.HCM, báo Người Lao Động mong muốn đóng vai trò là cầu nối để người dân trong nước thuộc mọi giới, mọi ngành và kiều bào ta ở nước ngoài gửi gắm những ý kiến, ý tưởng, đề xuất, kiến nghị của mình dưới dạng bài báo hoặc kết quả nghiên cứu khoa học có tính thực tế, khả thi nhằm đóng góp vào sự phát triển của TP và cả nước.

Phát động cuộc thi lần thứ năm, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân cho biết hiện nay Đảng bộ, chính quyền và người dân TP đang tập trung toàn bộ trí lực, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 98.

Do đó, lãnh đạo TP rất cần lắng nghe ý kiến người dân và giới chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nhiều vấn đề nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 98.

Từ thực tế đó, báo Người Lao Động quyết định phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần thứ 5 (năm 2023-2024).

Cuộc thi sẽ chia thành nhiều đợt với nhiều chủ đề. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 2-9-2023, với hai chủ đề chính: “Làm gì để Cần Giờ trở thành một động lực mới phát triển TP.HCM” và “Giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM”.

Phát biểu chỉ đạo cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chúc mừng năm tác giả đoạt giải và cảm ơn các tác giả đã gửi bài, tham dự cuộc thi.

“Dù có đoạt giải hay không đây cũng là tấm lòng, tình cảm của người dân đối với sự phát triển của TP.HCM”- ông nói.

Sở TT&TT TP.HCM và báo Người Lao Động ký thoả thuận bàn giao dữ liệu cuộc thi. Ảnh: BTC

Sở TT&TT TP.HCM và báo Người Lao Động ký thoả thuận bàn giao dữ liệu cuộc thi. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nhìn nhận cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” ngày càng thu hút nhiều người tham gia, cho thấy sự gắn bó giữa chính quyền và người dân. Đây cũng là điều mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng quan tâm và mong đợi.

Ông cảm ơn báo Người Lao Động đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, để người dân có thể nêu lên những tâm tư, hiến kế, giải pháp… tâm huyết. Đồng thời, khẳng định chính quyền TP luôn trân trọng và ghi nhận những ý kiến, hiến kế đó.

Phó Chủ tịch TP.HCM yêu cầu báo Người Lao Động và Sở TT&TT tổ chức các dữ liệu cuộc thi thành một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, kèm theo những đánh giá, giải pháp và giới thiệu những giải pháp để các sở, ngành cân nhắc, phát triển. Từ đó có thể đưa vào ứng dụng, để những hiến kế của người dân thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.