Báo Người Lao Động đã trao tặng hơn 1.250.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, ngư dân

(PLO)- Báo Người Lao Động đã trao 1.007.470 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; 175.050 lá cờ cho hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” và 69.700 lá cờ cho hợp phần “Đường cờ Tổ quốc”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Tự hào cờ tổ quốc" chào mừng chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” chính thức vượt mốc 1 triệu lá cờ.

Chương trình được phát động vào ngày 1-6-2019 nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Bạc Liêu.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÚY NHI

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÚY NHI

Đến tháng 4-2021, Báo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam, hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” cũng chính thức đi vào thực hiện. Và gần đây, hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cũng được triển khai đến nhiều tỉnh, thành không có đường biên giới.

Ngay từ những ngày đầu, chương trình đã nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi tặng chương trình 5000 lá cờ Tổ quốc để ban tổ chức chương trình tặng lại cho ngư dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao bằng khen cho tập thể báo Người Lao Động. Ảnh: THÚY NHI

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao bằng khen cho tập thể báo Người Lao Động. Ảnh: THÚY NHI

Trong hơn 3 năm qua, ở dọc tuyến biên giới, báo Người Lao Động phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà cho bà con đồng bào với ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia xuyên suốt từ biển khơi đến đất liền.

Phát biểu tại chương trình ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động cho biết lá cờ tổ quốc được cắm trên mỗi con tàu của bà con ngư dân là cột mốc chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Là hồn thiêng sông núi đã hội tụ suốt hàng ngàn năm qua, là tình cảm niềm tin của trăm triệu người con đất Việt gửi gắm nơi biển đảo xa xôi, giữa biển khơi mênh mông....

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại chương trình

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại chương trình

Đến nay báo Người Lao Động đã trao 1.007.470 lá cờ trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho 28 tỉnh, thành phố có biển; 175.050 lá cờ cho hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến 20 tỉnh và trao 69.700 lá cờ cho hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 12 tỉnh.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, sau hơn 3 năm chương trình đã trao tặng hơn 1.250.000 lá cờ tổ quốc và là món quà có ý nghĩa cho ngư dân hầu hết các tỉnh có biển và người dân trên cả nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm 3 năm chương trình một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Ảnh: THÚY NHI

Các đại biểu tham quan triển lãm 3 năm chương trình một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Ảnh: THÚY NHI

“Đó không chỉ đơn thuần là những kết quả vật chất mà quan trọng hơn, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của bà con ngư dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung”- ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.