Báo Lâm Đồng tổ chức Hội thảo 'Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh'

(PLO)- Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, các tham luận của các báo sẽ là nguồn tài liệu rất có giá trị để các địa phương tham khảo trong quá trình đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi xanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, tại TP Đà Lạt, Báo Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11.

Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh
Báo Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh

Hội thảo có chủ đề: “Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh” diễn ra vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 47 năm ngày Báo Lâm Đồng phát hành số đầu tiên 19-8-1977.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo 19 cơ quan báo Đảng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và nhiều cơ quan báo chí trong cả nước dự hội thảo.

nguyen-thai-hoc-bao-lam-dong.jpg

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà báo Hồ Thị Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng cho biết chuyển đổi xanh là một trong những nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước xác định trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Một yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh ở Việt Nam là việc thể hiện trách nhiệm và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của cả cộng đồng, trong đó có báo chí.

chuyen-doi-xanh-l.jpeg
Nhà báo Hồ Thị Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng đã thể hiện rõ bản lĩnh trên mặt trận thông tin, tuyên truyền; cổ vũ có hiệu quả, lan tỏa động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh và góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức, hành động và sự đồng thuận của xã hội trước vấn đề này.

chuyen-doi-xanh-t.jpeg
Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh thành bạn dự hội thảo

“Hội thảo lần này cũng là dịp báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn; những thuận lợi, khó khăn về công tác tuyên truyền Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi xanh nhằm hướng đến một môi trường xanh và phát triển bền vững” - nhà báo Hồ Thị Lan nói.

Phát biểu tại hội thảo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khẳng định hội thảo lần này do Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức có ý nghĩa rất lớn khi đã chọn một chủ đề rất thời sự hiện nay, đó là chuyển đổi xanh.

chuyen-doi-xanh-6.jpeg
Ban Tổ chức Hội thảo Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh

Riêng tỉnh Lâm Đồng, chủ đề này càng ý nghĩa rất thiết thực, nhất là trong bối cảnh Lâm Đồng đang là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nắng nóng, thiên tai, gây không ít khó khăn trong đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Học, các tham luận mà các báo mang đến hội thảo đã đề cập đến nhiều khía cạnh và nêu lên đặc trưng của từng địa phương trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu rất có giá trị để các địa phương tham khảo trong quá trình đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi xanh.

chuyen-doi-xanh-d.jpeg
Đại biểu tham dự hội thảo

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến sát với thực tiễn, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận, nhận thức đúng về Chuyển đổi xanh.

Từ nhận thức đúng và đủ thì sẽ có suy nghĩ tích cực, dẫn đến hành động quyết liệt và thiết thực trong đời sống.

Trong khuôn khổ hội thảo, 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực đã có những tham luận khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chuyển đổi xanh.

Các tham luận nêu bật được vai trò, trách nhiệm của báo chí nói chung, của báo Đảng địa phương nói riêng nhằm góp phần thay đổi tư duy, chuyển biến nhận thức, hành động cụ thể trong cộng đồng để cùng chung tay thúc đẩy chuyển đổi xanh một cách bền vững...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.