Báo động việc quan chức can thiệp giải quyết KN-TC

(PL)- Sáng 4-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) của công dân năm 2016 của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu cho biết tình hình KN-TC của công dân năm 2016 có giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, việc khiếu kiện của công dân vẫn diễn ra phức tạp tại khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung, miền Nam, nhất là sau khi xảy ra sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền Trung. Đặc biệt, tình trạng công dân khiếu kiện tại trụ sở tiếp công dân trung ương có thái độ quá khích ngày càng gia tăng nghiêm trọng.

“Đã xảy ra nhiều vụ việc công dân đánh và đe dọa cán bộ tiếp công dân. Khi được nhắc nhở thì có thái độ bức xúc, thậm chí còn chống đối, tấn công lực lượng bảo vệ” - ông Sáu cho biết.

Cũng theo Tổng Thanh tra, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình KN-TC hiện nay như chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều vướng mắc; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu kém, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm… Đáng chú ý, có dự án thu hồi đất của dân nhưng nhiều năm không triển khai, để hoang hóa hoặc chuyển nhượng dự án thu lợi nên công dân bức xúc, khiếu kiện gay gắt. Dự báo tình hình KN-TC của công dân trong năm tới nhiều khả năng tăng trở lại và vẫn diễn biến phức tạp.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho rằng đã xuất hiện một số nguyên nhân mới làm phát sinh KN-TC như thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường và tài sản, sức khỏe, tính mạng của người dân.

“Ngoài ra còn có một chuyện rất đáng báo động, đó là sự can thiệp, chỉ đạo của quan chức. Có những vụ việc rất đơn giản, anh em giải quyết đúng thì lại có điện thoại can thiệp, chỉ đạo làm méo mó sự việc. Có khi một sự việc có tới ba trường phái chỉ đạo thì nghe trường phái nào? Đều to như nhau, tiềm lực, thế mạnh như nhau, nghe ông này mất lòng ông kia” - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Võ Trọng Việt nói.

• Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị xem xét lại kết quả xử lý vụ cảnh sát hình sự huyện Đông Anh “gạt tay trúng má” PV Quang Thế (báo Tuổi Trẻ).

“Việc này gây ồn ào trong dư luận, không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều cán bộ cũng rất bức xúc. Thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, để sự việc nhỏ không biến thành việc to, không để gây ra dư luận hiểu nhầm thì chúng ta phải làm công khai và nghiêm minh” - bà Nga nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị với những vụ việc “gây bão” dư luận thì bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND TP Hà Nội, các ủy ban liên quan của Quốc hội phải có sự theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm minh để củng cố lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước.

Theo Tiền Phong, cùng ngày, bên lề cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết hiện lãnh đạo Bộ Công an đã thông báo cho ông về việc sẽ thanh tra lại toàn bộ vụ việc này, kể cả thanh tra sai phạm của chiến sĩ Công an huyện Đông Anh và thanh tra nội dung xử lý hành chính PV Quang Thế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.