Báo động tình trạng trẻ em làm mẹ trẻ em

Ngày 3-4, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức tọa đàm nâng cao vai trò của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Thủ Đức, cho biết quận đã và đang ngày càng có nhiều hoạt động quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ bị bạo hành, bị xâm hại tình dục trên địa bàn quận vẫn còn là vấn đề nhức nhối.

Trong năm 2013, Thủ Đức có đến 18 vụ xâm hại tình dục trẻ em, (năm 2012 có sáu vụ), năm vụ bạo hành với trẻ em (hai năm trước không có vụ nào). Chỉ mới ba tháng đầu năm nay đã có bốn vụ xâm hại tình dục trẻ em. “Đau lòng nhất là tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục dẫn đến có con, chúng tôi gọi là trẻ em làm mẹ của trẻ em. Trên địa bàn quận có hai trường hợp trẻ 12 và 13 tuổi bị xâm hại tình dục đã dẫn đến có con, làm mẹ. Cả hai trường hợp đều rơi vào gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hỗ trợ về mặt chăm sóc sức khỏe, vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm vật chất tạm thời. Đây là đối tượng rất cần sự quan tâm nhưng chưa có chính sách nào quy định hỗ trợ cho đối tượng này cả. Đáng lưu ý là đa phần những trường hợp xâm hại tình dục đều có sự đồng thuận” - bà Hiền nói.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị các nhà làm chính sách cần đưa trẻ diện này vào dạng được hỗ trợ bởi hơn ai hết các em cần được tư vấn tâm lý, tư vấn cách vượt qua cú sốc. Nhiều đại biểu đã chỉ ra những thực tế khi đi truyền thông trên địa bàn quận, cho thấy các bậc cha mẹ không trang bị cho con kiến thức về tâm sinh lý tuổi dậy thì nên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Thậm chí cán bộ đoàn phường khi đi tư vấn cho các em đoàn viên về vấn đề này đã bị cha mẹ các em chỉ trích là đã cho con họ biết những điều không nên nói.

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, đã yêu cầu Hội Phụ nữ quận và các đoàn thể khác nhanh chóng truyền thông đến cho từng người dân, kể cả người nhập cư trên địa bàn biết cách phòng, chống xâm hại tình dục, phòng, chống bạo lực đối với trẻ em. “Phải xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới” - ông Truyền chỉ đạo.

TM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.