Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết

(PLO)- Tại vùng biển Côn Đảo, hiện tượng El nino xảy ra rất mạnh làm cho các tập đoàn San hô tại vùng biển Côn Đảo bị tẩy trắng (bleanching) và chết.

Ngày 17-6, theo ông Trần Đình Huệ - PGĐ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, đơn vị này đã có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng liên quan báo cáo nhanh về hiện tượng San hô bị tẩy trắng và chết tại vùng biển Côn Đảo do El nino.

Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết ảnh 1
Bản đồ khu vực san hô bị tẩy trắng và chết.

Theo BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, El nino là hiện tượng nước biển nóng lên bất thường. Từ tháng 5-2016, tại vùng biển Côn Đảo, hiện tượng El nino xảy ra rất mạnh làm cho các tập đoàn San hô tại vùng biển Côn Đảo bị tẩy trắng (bleanching) và chết.

Qua quan trắc, Ban Quản lý VQG Côn Đảo thống kê có tám khu vực chính San hô bị tẩy trắng. Gồm: Khu vực biển Côn Sơn, hòn Tài, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn Đầm Tre, hòn Tre lớn, Tre nhỏ và Ông Đụng. Bị tẩy trắng và chết nhiều nhất là các loài san hô cành, kế đến là san hô khối, san hô phiến và san hô nấm.

Bước đầu đánh giá, ước lượng tỉ lệ san hô bị tẩy trắng trung bình trên toàn bộ san hô tại Côn Đảo là khoảng 30%-40%. Diện tích san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết trong khoảng 400-500 ha (chiếm ¼ diện tích rạn san hô toàn bộ Côn Đảo).

Từ kết quả này, Ban quản lý VQG Côn Đảo kiến nghị, nhằm giảm thiểu tình trạng suy thoái rạn san hô do bị tẩy trắng và chết tại các khu vực không còn khả năng phục hồi tự nhiên, giảm thiểu suy thoái đa dạng sinh học biển Khu vực Ramsar VQG Côn Đảo, BQL đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý cho chủ trương để Vườn quốc gia Côn Đảo xây dựng và triển khai dự án ứng dụng công nghệ trồng phục hồi san hô cứng (các loài san hô cành) tại các khu vực bị tẩy trắng và không thể phục hồi tự nhiên.

Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết ảnh 2

San hô phiến và san hô khối bị tẩy trắng khu vực Hòn Cau, Đầm Tre.

 Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết ảnh 3

Các loại San hô bị tẩy trắng khu vực Hòn Cau, Đầm Tre.

 Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết ảnh 4

San hô cành, san hô phiến, san hô khối, san hô nấm bị tẩy trắng khu vực hòn Tre lớn, Ông Đụng.

 Báo động tình trạng san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng và chết ảnh 5

San hô dĩa, san hô nấm, san hô cành bị tẩy trắng khu vực hòn bảy cạnh, vịnh Côn Sơn.

Theo BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, năm 1998 và năm 2010, do hiện tượng El nino, một số khu vực rạn San hô tại Côn Đảo cũng từng xảy ra hiện tượng bị tẩy trắng và chết không thể phục hồi tự nhiên lại được. Để khắc phục cũng đã phải triển khai trồng phục hồi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.