Báo động rừng thông bị cạo vỏ đem bán

(PLO)- Lực lượng chức năng ở địa phương đã bắt giữ được hai vụ mua bán, tàng trữ hơn 6 tấn vỏ thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kă Thuyên vừa ký công văn gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi cạo vỏ, mua bán vỏ cây thông trên địa bàn.

Công văn của tỉnh Gia Lai

Theo tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây trên dịa bàn TP. Pleiku, các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah, Mang Yang xảy ra tình trạng nhiều cây thông bị cạo vỏ để sử dụng vào mục đích riêng tư và mua bán cho một số đối tượng có nhu cầu. Việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây thông, đã xuất hiện nhiều cây thông bị chết khô trong các rừng thông, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và các lực lượng chức năng ở địa phương đã bắt giữ được 2 vụ mua bán, tàng trữ hơn 6 tấn vỏ thông song đến thời điểm này việc điều tra, xử lý vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý kiên quyết các trường hợp mua bán vỏ thông đã bắt giữ trong thời gian qua. Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có đủ yếu tố thì phải khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng để điều tra, xử lý theo quy định; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin và phổ biến đến các địa phương để nhân dân được biết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp kết quả xử lý các vụ róc vỏ thông, mua bán vỏ thông, vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan của các đơn vị chủ rừng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc có biểu hiện làm ngơ, tiếp tay cho người cạo vỏ, mua bán vỏ thông; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Tình trạng thông bị lột vỏ xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, nhất là việc cạo vỏ thông, mua bán vỏ thông trên địa bàn quản lý; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan của các địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. Nếu địa phương nào để xảy ra việc cạo vỏ thông, tàng trữ, mua bán vỏ thông mà không phát hiện và xử lý kịp thời thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan nêu trên khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 2-7-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.