Bảo đảm chặt việc phong, thăng quân hàm tướng công an

Sáng 5/5, Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội đã họp Phiên toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 sắp khai mạc trung tuần tháng Năm.
Bảo đảm chặt việc phong, thăng quân hàm tướng công an ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 27 cho ý kiến về dự án Luật Công an Nhân dân (sửa đổi). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự thảo lần này quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ ngành hữu quan, đặc biệt là đối với quy định về việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân đảm bảo chặt chẽ, đúng nhu cầu; quy định cấp bậc trưởng phải cao hơn cấp bậc phó một bậc; không quy định địa bàn trọng yếu hoặc lĩnh vực công tác đặc biệt để phong quân hàm cấp tướng.

Theo quy định tại dự thảo lần này, số lượng sỹ quan công an nhân dân có trần cấp bậc hàm cấp tướng giảm 8,5% so với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, dự thảo vẫn giữ nguyên quan điểm đề xuất cấp bậc hàm cấp đại tướng đối với thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và cấp hàm trung tướng đối với Giám đốc Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi lần này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh cho rằng, hồ sơ dự án Luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định vị trí có nhu cầu quân hàm cấp tướng.

Có ý kiến nhận định, dự thảo đã nâng trần và mở rộng diện một số chức vụ có trần quân hàm cấp tướng so với Luật Công an nhân dân hiện hành; một số chức vụ có trần cấp bậc hàm tướng chưa đảm bảo yêu cầu quy định hàm cấp trưởng phải cao hơn cấp phó một bậc.

Dự thảo cũng chưa thống nhất cấp hàm tương đương giữa công an và quân đội đối với chức vụ giám đốc công an bảy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trần cấp bậc hàm cấp đại tướng đối với thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, cần quy định cấp bậc hàm cao nhất cho từng nhóm chức vụ cơ bản để xác định chức vụ tương đương về cấp hàm nhằm khắc phục tình trạng cấp cục có trần cấp hàm bằng cấp tổng cục, cấp phó bằng cấp trưởng.

Việc quy định trần quân hàm cấp tướng cần tính đến một số tỉnh sắp tới sẽ chuyển thành thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời lưu ý ưu tiên quân hàm đối với các vị trí chiến đấu.

Một số ý kiến đề nghị không nên mở rộng số lượng cấp hàm tướng so với luật hiện hành; không nên quy định cấp hàm cấp tướng ở cấp tỉnh, thành phố; riêng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nên quy định trần cấp hàm thiếu tướng.

Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ trong dự thảo Luật căn cứ của Hiến pháp quy định chế độ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ cấp cao của sỹ quan công an nhân dân liên quan đến thẩm quyền phong cấp hàm cấp tướng của Chủ tịch nước. Dự thảo cũng cần làm rõ địa vị pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của công an xã./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.