Báo chính quyền đến bắt con trăn đất nhưng không nơi nào chịu tiếp nhận

(PLO)- Con trăn đất được phát hiện trên cây xanh ở Nha Trang, Khánh Hòa bị người dân vây bắt, đưa đi đâu không rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 17-10, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết một số người dân địa phương vây bắt con trăn nặng khoảng 5-6 kg trên ngọn cây xanh trước bến tàu.

z7127142580810_f5e708027085d3ef2b607a9adbce1868.jpg
Cá thể trăn cuộn tròn trên ngọn cây. Ảnh: XH

Theo lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang, khoảng 12 giờ cùng ngày, bảo vệ bến tàu cùng một số tài xế phát hiện trên ngọn cây trước cổng bến tàu du lịch Nha Trang có một con trăn.

“Khi kiểm tra thì trăn đang cuộn tròn trên cây dài khoảng 2 m, nặng khoảng 5-6 kg. Nhìn mắt thường có thể con này là trăn đất - Python molurus”- người này thông tin.

Lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh. Tuy nhiên, cán bộ Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh cho rằng cơ quan cần báo là UBND phường Nam Nha Trang theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó nhận phản hồi từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho rằng phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cá thể nghi trăn đất.jpg
Cá thể trăn sau đó bị người dân bắt đưa đi đâu không rõ. Ảnh: XH

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một số người dân địa phương đã vây bắt con trăn trên mang đi. “Sau khi người dân vây bắt, chúng tôi cũng không rõ con trăn được đưa đi đâu”- lãnh đạo bến tàu Du lịch Nha Trang nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho biết UBND phường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan xác minh sự việc, đồng thời đề nghị Công an phường điều tra, thu hồi cá thể trăn bị người dân bắt.

Trăn đất - Python molurus, xác định thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ. Chúng có kích thước, trọng lượng lớn nhất trong các loài trăn được tìm thấy ở Việt Nam với kích thước trung bình 4-6 m, một số cá thể dài khoảng 8 m và nặng hơn 100 kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.