Báo chí đồng hành cùng Y-Bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

(PLO)- Tính đến ngày 3-8 đã có 42 cơ quan báo chí và một số đơn vị, cá nhân cùng tham gia đồng hành với Hội Nhà báo TP.HCM trong việc hỗ trợ các Y-Bác sĩ trên tuyến đấu phòng chống dịch COVID-19.
Theo Hội Nhà báo TP.HCM, hiện nay đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn ra rất khốc liệt gây ảnh hưởng vô cùng to lớn trên các mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Cùng với người dân và hệ thống chính trị TP, toàn bộ lực lượng y tế TP.HCM và trung ương đã và đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch.
Họ phải đối mặt từng giờ từng phút với những áp lực rất lớn về vật chất và tinh thần, điều kiện làm việc còn hạn chế, sự lây nhiễm nguy hiểm cho bản thân luôn rình rập, vừa phải đảm bảo chữa trị cho các bệnh nhân tại bệnh vừa tham gia phòng chống COVID-19.

Báo chí đồng hành cùng Y-Bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1
Các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng y - bác sĩ trên tuyến đấu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: SYT

Gác lại khó khăn trong gia đình để tập trung vào nhiệm vụ, họ đã không quản gian khổ, hiểm nguy trong đó một số y bác sỹ đã bị nhiễm virus COVID-19 trong quá trình công tác.
Họ - những “người lính áo trắng” vẫn một lòng tận tâm, từng phút từng giờ dốc sức, điều trị, giành lại sự sống cho bệnh nhân, ngăn chặn cơn dịch bệnh.
Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí TP và trung ương trên địa bàn TP.HCM đã luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, quy định về phòng chống dịch, kịp thời biểu dương những tấm gương quên mình phục vụ người dân trên tuyến đầu, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ ...
Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhiều cơ quan báo chí, nhà báo còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ kinh phí mua vaccine, các chương trình từ thiện giúp bà con các vùng dịch gặp khó khăn ... 
Từ đó, góp phần vào việc phòng ngừa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, ổn định đời sống, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và TP.HCM. Đặc biệt là trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16.
Để sát cánh và chia sẻ cùng đội ngũ y-bác sĩ nơi tuyến dầu chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo TP.HCM đã có thư ngỏ vận động các cơ quan báo chí TP và Trung ương trên địa bàn TP.HCM tham gia ủng hộ kinh phí theo khả năng. Từ đó, góp phần động viên, ủng hộ đội ngũ y- bác sĩ vượt qua khó khăn, thử thách trong những ngày gian khó này.
Tính đến chiều 3-8 đã có 42 cơ quan báo chí (gồm 15 cơ quan báo chí TP.HCM, 27 cơ quan báo chí trung ương) và một số đơn vị, cá nhân cùng tham gia đồng hành với tổng số tiền ủng hộ 640 triệu đồng, 5.000 khẩu trang y tế N95 cùng một số vật dụng khác.
Số tiền đóng góp đã được Hội Nhà báo TP.HCM mua các trang bị y tế và vật dụng cá nhân cho nữ Y - Bác sỹ, sữa.
Trong hai ngày 5 và 6-8, đoàn Hội Nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP và Trung ương do nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM làm trưởng đoàn và nhà báo Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ là phó trưởng đoàn, cùng một số lãnh đạo cơ quan báo chí thăm và trao tặng quà cho một số đơn vị.
Trong đó, đoàn đã tặng 100 triệu đồng và một số vật dụng cho nữ y - bác sỹ, sữa... cho Quỹ Chi Hội Chữ Thập Đỏ BS Nguyễn Tri Phương.
Đồng thời, trao 4000 bộ đồ bảo hộ (gồm 3.000 bộ level 3, 1.000 bộ cao cấp level 4), 17.100 khẩu trang y tế N95, 4.320 hộp sữa tiệt trùng và các vật dụng cho nữ Y- bác sỹ thuộc các bệnh viện: BV Bình Chánh, BV Đa khoa Khu vực Thủ Đức, BV Nhi Đồng 2, BV Hùng Vương và BV đã chiến số 10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.